Doanh nghiệp du lịch ở Hải Phòng dè dặt đón khách

Theo Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hai trọng điểm du lịch của Hải Phòng là Đồ Sơn và Cát Bà đã mở cửa hoạt động trở lại từ 1/10/2021. Ghi nhận nhanh, sau 3 ngày mở cửa, lượng du khách đến đây rất thấp.
Chú thích ảnh
Hải Phòng cho phép người dân thăm quan, du lịch tại các điểm trong thành phố song phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. (ảnh chụp đầu năm 2021 khi dịch chưa bùng phát).

Ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải cho biết, trong 3 ngày qua, khách du lịch đến với Cát Bà vẫn rất thấp do đã qua giai đoạn cao điểm về du lịch.

Bên cạnh đó, quy định về phòng, chống dịch của thành phố rất chặt chẽ. Cụ thể, khách và người trực tiếp hướng dẫn khách đến thăm quan phải đảm bảo một trong các điều kiện như phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ. Có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 với loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối cùng một số yêu cầu khác.

Với các quy định này, chỉ doanh nghiệp lớn mới đủ tiềm lực tiếp tục mở cửa. Những nhóm du khách chưa đảm bảo yêu cầu, họ sẽ chờ thời điểm khác để đi du lịch trở lại.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn cho biết, du khách đến Đồ Sơn tập trung cao điểm khoảng từ 1/5 đến 2/9. Vì vậy, thời điểm này, các doanh nghiệp mới chỉ dần khôi phục hoạt động để thích ứng với việc tổ chức các hoạt động du lịch trong thời gian tới

Để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19, quận Đồ Sơn sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine cho toàn bộ nhân dân theo đúng chỉ đạo từ nguồn vaccine phân bổ của thành phố. Quận cũng đã thành lập các điểm để hướng dẫn du khách tuân thủ quy định của thành phố. Các trường hợp chưa tuân thủ nghiêm, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở, hướng dẫn để du khách có cảm giác an toàn, thoải mái trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau rất nhiều ngày ít tham gia các hoạt động ngoài trời.

Ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu chia sẻ, trong ngày đầu mở cửa, không có du khách nào đăng ký thăm quan, nghỉ tại khu du lịch này. Trong ngày 2/10, có khoảng vài trăm khách đến đây tắm biển, thăm quan rồi về ngay trong ngày.

Theo ông Hoàng Văn Thiềng, du khách ngại đi du lịch trong thời gian này do tâm lý dè dặt vì dịch bệnh. Bên cạnh đó, quy định của thành phố Hải Phòng về phòng, chống dịch rất chặt chẽ nên nhiều du khách không muốn lưu trú tại khách sạn. Trong ngày 2/10, khi Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu đề nghị một nhóm du khách cung cấp thông tin liên quan đến việc tiêm vaccine hoặc giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, nhóm du khách này đã ngay lập tức rời khỏi khu du lịch.

Liên quan đến quy định phòng, chống dịch trong các khu du lịch của Hải Phòng, nhiều ý kiến cho rằng, việc thành phố áp dụng quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho chính du khách, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thành phố cần cân nhắc phương án xóa bỏ quy định cung cấp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc phải tiêm đủ 2 mũi vaccine đối với các nhóm tham gia vào hoạt động du lịch.

Theo nhận định của các đơn vị quản lý và kinh doanh du lịch, thời gian qua, Hải Phòng phòng, chống dịch bệnh tốt, các khu du lịch cũng chỉ phục vụ du khách trên địa bàn, do đó, chỉ cần kiểm soát tốt tại các chốt, điểm đầu vào thành phố là đã cơ bản đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch.

Theo ý kiến của một số doanh nghiệp, đơn vị đang hết sức dè dặt trong việc đón khách. Nếu đón khách không đủ các yêu cầu như quy định của thành phố, đơn vị có thể bị xử phạt bất cứ lúc nào khi có lực lượng thanh, kiểm tra làm việc. Đối với lực lượng đang làm việc tại khách sạn, khu lưu trú, nếu chưa được tiêm vaccine mà phải xét nghiệm 3 ngày/lần sẽ đội lên rất nhiều chi phí, trong khi doanh thu từ việc mở cửa không đáng bao nhiêu. Lý do này cũng sẽ khiến doanh nghiệp cân nhắc mở hay không. Du khách hoàn toàn không muốn đi du lịch trong điều kiện gò bó như đeo khẩu trang xuống biển, mất thêm chi phí test COVID-19.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.