Diễn đàn Australia-Việt Nam nâng cao năng lực cho nữ doanh nhân kinh doanh nông sản

Tạo lập tư duy sáng tạo để quản trị thành công và tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Đây là một trong những mục tiêu chính của Diễn đàn Australia - Việt Nam nâng cao năng lực cho nữ doanh nhân trong kinh doanh nông sản, do Đại học Tây Sydney phối hợp với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Australia – ASEAN tổ chức, tại thành phố Sydney, bang New South Wales.

Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Diệu Linh/Pv TTXVN tại Sydney

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu khai mạc diễn đàn ngày 28/5, Giáo sư Barney Glover, Phó Chủ tịch thường trực Đại học Tây Sydney, nhấn mạnh Australia được biết tới là một trong số các nhà cung cấp sản phẩm nông sản chất lượng cao và đáng tin cậy nhất thế giới.

 Với 2/3 sản lượng xuất khẩu nông nghiệp của Australia có điểm đến là thị trường  châu Á, việc xây dựng một mạng lưới kinh doanh hàng nông sản là điều cần thiết đối với Australia. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang nổi lên như một thị trường mới, tiềm năng. Các mặt hàng nông sản của Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, có thể bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ thương mại giữa hai bên là một điều cần thiết.

Tham dự phiên khai mạc, ông Trịnh Đức Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, chia sẻ cộng đồng doanh nghiệp nữ của Việt Nam đang ngày càng phát triển. Hiện 30% trong tổng số các doanh nghiệp Việt Nam là do phụ nữ lãnh đạo. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và hỗ trợ nhóm này, với mục tiêu đến năm 2020 sẽ có khoảng 50% lãnh đạo tại các doanh nghiệp là nữ. 

Theo ông Trịnh Đức Hải, phụ nữ Việt Nam luôn có tính sáng tạo và chủ động trong công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Họ thường thể hiện được sự tinh tế rất riêng và các sản phẩm thường được tạo ra với sự tinh túy và sáng tạo cao hơn so với nam giới. Vì vậy, cần chú trọng phát triển và nâng cao năng lực hơn nữa cho đội ngũ nữ doanh nhân.

Diễn đàn Australia - Việt Nam nâng cao năng lực cho nữ doanh nhân trong kinh doanh nông sản diễn ra trong 5 ngày, từ 28/5 đến 1/6. Bên cạnh các phiên hội thảo theo từng chủ đề, Diễn đàn lần này còn mang tới chủ đề đặc biệt, được nhiều nữ doanh nghiệp quan tâm, đó là một phiên thảo luận riêng về Năng lực kinh doanh và cân bằng giữa công việc cũng như cuộc sống của nữ doanh nhân.

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều phụ nữ Việt Nam đang lựa chọn lĩnh vực nông nghiệp để khởi nghiệp kinh doanh. Họ cần được kết nối nhiều hơn với thế giới để học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác.

Diễn đàn dành cho các nữ doanh nhân lần này có hai ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, giúp các nhà sáng lập doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tìm hiểu thêm nhiều cách sáng tạo mới để phát triển sản phẩm, qua đó tạo ra các sản phẩm khác biệt có đủ sức cạnh tranh để thâm nhập vào các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường khó tính như Australia. Thứ hai, diễn đàn cũng là cầu nối giúp các chủ doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu thị trường Australia và nắm bắt các yêu cầu sản phẩm tương thích với thị trường này.

TTXVN/Báo Tin tức
Tham tán thương mại 'hiến kế' giúp xuất khẩu nông sản
Tham tán thương mại 'hiến kế' giúp xuất khẩu nông sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tham tán thương mại nghiên cứu đề xuất các giải pháp trao đổi hàng hóa, phương thức thanh toán thương mại tại khu vực Trung Đông, châu Phi đề phù hợp với cách thức thương mại của khu vực, nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại nông sản khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN