Doanh nghiệp có thể đặt hàng giải pháp về trí tuệ nhân tạo qua Cuộc thi AIoT & Smart Cities 2019

Ngày 7/5, tại TP Hồ Chí Minh, Vườn ươm Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung đã khởi động Cuộc thi AIoT & Smart Cities 2019 với chủ đề “Thông minh hơn để cuộc sống tốt hơn”.
Chú thích ảnh
Máy pha cà phê ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) được giới thiệu tại lễ khởi động Cuộc thi AIoT & Smart Cities 2019. 

Cuộc thi được phát động trên toàn quốc với điểm nổi bật là doanh nghiệp có thể đề xuất đơn đặt hàng về các giải pháp, ứng dụng đối với các đối tượng tham gia Cuộc thi.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi hướng tới mục tiêu tạo không gian kết nối cho sinh viên, doanh nghiệp chia sẻ các xu hướng khoa học công nghệ trên thế giới như trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật (IoT); cập nhật mức độ sẵn sàng của cộng đồng khởi nghiệp trước làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khơi nguồn ý tưởng – phát triển sản phẩm từ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Cùng với tìm kiếm ý tưởng mới, Cuộc thi hướng đến giải quyết các bài toán cụ thể của từng doanh nghiệp, tổ chức theo đơn đặt hàng. Các tổ chức, doanh nghiệp căn cứ nhu cầu cải tiến, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm hoặc tối ưu hóa khai thác tài nguyên dữ liệu, gia tăng tiếp thị, quảng bá, chăm sóc khách hàng… đều có thể đưa ra những chủ đề, đơn đặt hàng để tìm hướng giải quyết tốt nhất.

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã có đề án nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2019 – 2025, nhằm giúp Thành phố phát triển mạnh, nhanh hơn. Theo đó, Cuộc thi sẽ là sân chơi cho các đối tượng làm về AI và IoT; cầu nối giữa doanh nghiệp với các trường, viện trong việc nghiên cứu, phát triển AI/IoT. Thông qua Cuộc thi này sẽ có nhiều giải pháp, ứng dụng phù hợp cho các hoạt động quản lý xã hội, sản xuất kinh doanh theo mô hình mới, công nghệ mới của doanh nghiệp; đồng thời đóng góp một phần nhỏ vào đề án nghiên cứu và ứng dụng AI của Thành phố.

Chú thích ảnh
Giới thiệu các sản phẩm IoT (internet kết nối vạn vật) tại lễ khởi động Cuộc thi AIoT & Smart Cities 2019. 

Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TP Hồ Chí Minh, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái phát triển công nghệ thông tin – truyền thông, Hội Tin học Thành phố sẽ triển khai Chương trình 10 + 20. Trong đó, 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn, mỗi doanh nghiệp sẽ hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất hai doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2020, nhằm giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thông tin, phát triển sản phẩm dịch vụ và mở rộng thị trường.

Cuộc thi diễn ra từ nay cho đến tháng 10/2019. Các ý tưởng đạt giải đều được xem xét nhận ươm tạo từ 6 tháng đến 2 năm và đăng ký tham gia chương trình SpeedUp (hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo) của Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Tổng giải thưởng của Cuộc thi là trên 1,2 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và chi phí ươm tạo).

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.