Doanh nghiệp Bình Phước trong 'vùng xanh và vàng' được hoạt động trở lại

Tỉnh Bình Phước chỉ cho phép nới lỏng một số hoạt động, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp nhưng nằm trong “vùng xanh, vàng”.

Tối 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc phòng, chống dịch COVID-19 sau thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ 0 giờ ngày 16/8, tỉnh Bình Phước tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. 

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine cho người cao tuổi, cán bộ về hưu tại huyện Chơn Thành. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý, bên cạnh việc vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, tỉnh Bình Phước chỉ cho phép nới lỏng một số hoạt động; trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp nhưng nằm trong “vùng xanh, vàng”.

Cụ thể, Bình Phước bắt đầu áp dụng quy định phân vùng theo mức độ nguy cơ dịch bệnh gồm xanh – vàng – cam – đỏ. Theo đó, các xã, phường, thị trấn trong “vùng xanh – vàng” vẫn khuyến cáo người dân ở nhà, hạn chế ra đường khi không cần thiết.

Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; không sử dụng máy lạnh; bố trí nhân viên điều tiết số lượng khách hàng ra, vào đảm bảo không quá 10 người trong cùng một thời điểm, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 người là 2m; các quán cà phê, ăn uống chỉ bán mang về, khuyến khích sử dụng dịch vụ trực tuyến, giao hàng tận nơi.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.

Hoạt động xây dựng được hoạt động trở lại, nhưng phải giám sát chặt người lao động, khai báo y tế hàng ngày; chợ truyền thống được hoạt động, nhưng chỉ bán các mặt hàng thiết yếu...

Đối với các “vùng cam, đỏ” tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

Đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, tiếp tục tổ chức “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 địa điểm”.

Bình Phước là một trong 19 tỉnh, thành phố phía Nam áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 31/7/2021 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, tỉnh Bình Phước đang áp dụng quy định phân vùng theo mức độ nguy cơ dịch bệnh gồm xanh – vàng – cam – đỏ để vừa thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.