Doanh nghiệp bán lẻ sẵn sàng phương án cung ứng cho vùng giãn cách Thủ đô

Từ ngày 6/9, Hà Nội triển khai giãn cách theo 3 phân vùng “đỏ, cam, xanh”, kéo dài đến hết ngày 21/9. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa tại các vùng giãn cách. Ghi nhận trong ngày 6/9, hàng hóa lưu thông ổn định.
Chú thích ảnh
Hệ thống siêu thị đều tăng tích trữ 3-5 lần, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Khúc Tiến Hà, Giám đốc Vận hành VinMart Miền Bắc cho biết, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo phân vùng, hệ thống VinMart/VinMart+ chuẩn bị các phương thức cung ứng hàng hóa phù hợp.

Cụ thể, xe tải vận chuyển hàng hóa thiết yếu hoạt động bình thường theo luồng xanh. Nhân viên của hệ thống sẽ hoạt động theo phân vùng 1 - 2 - 3, bao gồm cả làm việc và vận chuyển các đơn hàng online đến người dân. 

Tại các vùng cách ly y tế, VinMart/VinMart+ đã chuẩn bị các phương án để cán bộ nhân viên thực hiện 3 tại chỗ tại siêu thị, cửa hàng đảm bảo cung cấp hàng hóa xuyên suốt và kịp thời đến người tiêu dùng. 

“Về giấy đi đường theo quy định mới, hệ thống đã nhanh chóng gửi danh sách nhân viên cần được cấp giấy đi đường lên Sở Công Thương TP Hà Nội. Chúng tôi mong muốn Sở Công Thương và Công an TP nhanh chóng hoàn thiện việc cấp giấy đi đường để hoạt động di chuyển của cán bộ nhân viên từ nhà đến địa điểm làm việc và giao hàng online không bị gián đoạn”, ông Khúc Tiến Hà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc BRG Retail (thuộc Tập đoàn BRG) cho biết, trước thời điểm ngày 6/9/2021, hệ thống siêu thị đã tích trữ tại các điểm bán, siêu thị lên gấp 3 lần và tập kết hàng tiêu dùng thiết yếu ở tổng kho tại Hà Nội tăng 5 lần. Đối với mặt hàng tươi sống như rau, củ, thịt, cá..., các siêu thị đã đặt hàng tăng gấp 2 lần.

“Sáng 6/9, cán bộ nhân viên của doanh nghiệp đã nhận được giấy đi đường nhưng chỉ có thể đi lại được trong vùng 1. Có một số phát sinh mà doanh nghiệp mong muốn cơ quan quản lý sớm có giải pháp để tháo gỡ, như khi nhân viên có nhà ở vùng 2 - 3 đến làm việc tại vùng 1 thì sẽ như thế nào; xe vận chuyển hàng hóa giữa các vùng thì sao”, ông Dũng cho hay.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Nội, cho biết, kho hàng của doanh nghiệp ở Bắc Ninh và siêu thị trong nội đô Hà Nội đều đã tăng dự trữ hàng hóa lên gấp 3 - 5 lần. Doanh nghiệp đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân.

Hiện tại, hệ thống Siêu thị Co.opmart khá thuận lợi khi tất cả cán bộ nhân viên và siêu thị đều ở vùng 1. Việc vận chuyển từ kho hàng tại Bắc Ninh sang cũng theo xe luồng xanh nên không có vướng mắc gì. Tất cả cán bộ, nhân viên của Co.opmart Hà Nội đã có giấy đi đường. “Đến giờ này chưa có vấn đề gì nảy sinh do xe vận chuyển hàng hóa vẫn theo luồng xanh, nhưng sau 1 - 2 ngày nữa áp dụng Giấy đi đường có mã QR thì không biết có phát sinh vướng mắc gì hay không”, bà Dung cho biết.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở đã lên phương án đảm bảo nguồn cung, điều phối hàng hóa cho 3 phân vùng phục vụ giãn cách xã hội trong tình hình mới. 

Trong những ngày đầu thực hiện phát giấy đi đường vào các vùng 1 - 2 - 3, nhiều hệ thống siêu thị lo ngại xe chở thực phẩm tươi sống không vào được các phân vùng do thời điểm hiện tại chưa bố trí được giấy đi đường, nhưng hầu hết các siêu thị đều vận chuyển bằng xe luồng xanh, những xe này sẽ vẫn được vận chuyển hàng hóa vào hệ thống các siêu thị bình thường.

"Sở Công Thương đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ đến người dân và trong quá trình thực hiện, có khó khăn ở đâu thì sẽ tháo gỡ ở đó", bà Trần Thị Phương Lan cho hay.

Chú thích ảnh
Tin, ảnh: Thu Trang

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.