Doanh nghiệp Australia mong muốn tăng cường giao thương, đầu tư vào Việt Nam

Hội đồng Kinh doanh Nam Australia – Việt Nam ngày 29/11 đã tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam, nhằm giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Australia các cơ hội và tiềm năng giao thương với Việt Nam cũng như thúc đẩy đầu tư song phương.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Diễn đàn. 

Diễn đàn được tổ chức tại thành phố Adelaide (bang Nam Australia), với sự tham gia của Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia Nguyễn Phú Hòa, Giám đốc Thị trường quốc tế của Cơ quan Thương mại và Đầu tư bang Nam Australia John Ellis, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Nam Australia – Việt Nam Francis Wong và nhiều doanh nghiệp Australia.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang ngày càng gắn kết chặt chẽ, bao trùm trên nhiều khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội… Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng chia sẻ, ngay trong thời điểm khó khăn của dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Australia vẫn tiếp tục tăng trưởng. Điều này thể hiện qua con số tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt kỷ lục 14 tỷ AUD (10 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1-10/2021, tăng xấp xỉ 50% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Đăng Thắng cho rằng những thành tích này có một phần đóng góp đáng kể từ nỗ lực to lớn của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đại diện ngoại giao của Việt Nam kêu gọi, trong bối cảnh đại dịch đã phần nào được kiểm soát tốt hơn, các doanh nghiệp Việt Nam và Australia hãy cùng nhau tận dụng tốt hơn nữa tiềm năng và các cơ hội có sẵn để gia tăng kim ngạch thương mại song phương lên một tầm cao mới.

Về lĩnh vực đầu tư, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng nhận định kim ngạch đầu tư hai chiều Việt Nam và Australia đã gia tăng đáng kể, hiện trị giá khoảng 2,5 tỷ USD (3,5 tỷ AUD). Trong đó, vốn đầu tư từ Australia vào Việt Nam chiếm khoảng 75%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay và Australia cũng đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 19 của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đăng Thắng, con số này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng tương ứng của hai nước. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục lọt vào bảng xếp hạng những điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư thế giới, trong khi Australia là nền kinh tế lớn thứ 12 trên toàn cầu.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland tin tưởng, nếu cùng nhau tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội, đầu tư của Australia và Việt Nam sẽ ghi dấu mốc mới, tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, như mục tiêu mà Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế của Việt Nam và Australia đã đề cập đến.

Trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước, Tổng lãnh sự khẳng định sẽ hỗ trợ Hội đồng kinh doanh Nam Australia – Việt Nam và các doanh nghiệp Australia mong muốn tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Các đại biểu tham dự diễn đàn hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng. Tất cả đều tin tưởng rằng Việt Nam đang là một trong những thị trường tiềm năng nhất để đầu tư và giao thương. Sự gắn kết giữa hai quốc gia, đi kèm với những thuận lợi mà các hiệp định thương mại đa phương thế hệ mới, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) mang lại, đã làm tăng sự quan tâm của các doanh nghiệp Australia đối với thị trường Việt Nam.

Giám đốc Thị trường quốc tế của Cơ quan Thương mại và Đầu tư bang Nam Australia. John Ellis, cho rằng môi trường đầu tư của Việt Nam rất cởi mở và chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

So sánh tương quan về cấu trúc kinh tế, rất nhiều lĩnh vực của bang Nam Australia và Việt Nam có sự bổ sung cho nhau. Nếu như các doanh nghiệp tại bang Nam Australia sở hữu thế mạnh trong các lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, năng lượng, y tế và công nghệ cao, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệp với Việt Nam, thì ngược lại Việt Nam sở hữu nguồn nhân lực dồi dào và trình độ phát triển công nghệ thông tin (IT) rất tốt. Đây lại chính là khía cạnh mà Australia đang khan hiếm. Vì vậy, việc thúc đẩy hợp tác đầu tư sẽ mang lại những lợi ích không chỉ dành cho Australia, mà còn cho cả Việt Nam.
         
Tuy nhiên, ông Ellis cũng lưu ý hai nước cần mở rộng thị trường nhiều hơn nữa cho hàng hóa của nhau. Ví dụ, Việt Nam nên cân nhắc cho phép nhập khẩu thịt chuột túi (kangaroo) của Australia và Australia nên đồng ý cho nhập khẩu chôm chôm, chanh leo, tôm tươi và một số sản phẩm nông nghiệp khác của Việt Nam.
         
Đây cũng là ý kiến chung của một số doanh nghiệp khác tham gia diễn đàn. Ông Lý Hoàng Duy, Giám đốc công ty 4 Ways Fresh, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực thương mại và sản xuất nông sản tại Australia và là nhà nhập khẩu lớn các sản phẩm nông sản tươi của Việt Nam, bày tỏ mong muốn có thể nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng trái cây từ Việt Nam sang Australia. Nhưng hiện nay mới chỉ có bốn loại quả tươi của Việt Nam được phép vào Australia, nhiều loại hoa quả khác rất có tiềm năng nhưng chưa được phép nhập khẩu. Ông Lý Hoàng Duy kiến nghị chính phủ hai nước cần đẩy nhanh lộ trình thảo luận, thúc đẩy hơn nữa các cam kết và tăng cấp phép nhập khẩu, để mở rộng thị trường lẫn nhau.

Giám đốc điều hành của công ty MicroSafe, ông Matt Seifert nhấn mạnh sự hỗ trợ của chính phủ là rất quan trọng. MicroSafe là công ty dược phẩm, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Vài năm gần đây, MicroSafe có kế hoạch thiết lập nhà máy hoạt động tại một trong số các quốc gia châu Á mới nổi, trong đó có Việt Nam. Công ty đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền các địa phương của Việt Nam để có thể đưa ra quyết định về địa điểm đặt nhà máy.

Ông Seifert chia sẻ, có rất nhiều vấn đề liên quan đến quy mô của thị trường. Sẽ rất không thực tế nếu MicroSafe xây dựng nhà máy ở một quốc gia khác chỉ để phục vụ xuất khẩu, vì công ty còn rất chú trọng đến việc phát triển thị trường nội địa. Điều này là một trong những yếu tố chính để công ty đưa ra quyết định sẽ đặt nhà máy tại quốc gia nào.

Theo ông Seifert, Việt Nam có sự ổn định về môi trường chính trị và kinh tế, rất thuận lợi cho việc sản xuất và xuất khẩu. So sánh với các quốc gia khác trong khu vực, Việt Nam rõ ràng có nhiều lợi thế cạnh tranh và là điểm trung chuyển hàng hóa thuận tiện. Ông Seifert tiết lộ, sắp tới sau khi các biên giới quốc tế mở cửa và các lệnh hạn chế đi lại do dịch COVID-19 được nới lỏng hơn, ông sẽ có chuyến công tác tới một số nước châu Á để thúc đẩy kế hoạch đầu tư, trong đó Việt Nam sẽ là một trong những điểm đến đầu tiên.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng ghi nhận ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp Australia, cam kết sẽ đồng hành để đóng góp lâu dài cho quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Australia.

Tin, ảnh: Diệu Linh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.