Doanh nghiệp Ấn Độ hưởng lợi nhờ bán vũ khí cho Israel giữa xung đột Gaza

Tổ chức Amnesty International vừa công bố báo cáo dài 42 trang, trong đó phân tích dữ liệu thương mại giữa Ấn Độ và Israel từ ngày 7/10/2023 đến ngày 30/11/2025.
Chú thích ảnh
Triển lãm hàng không quốc tế 2019 ở Bangalore, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo truyền thông Anh, báo cáo cho biết các nhà nghiên cứu đã rà soát 2.596 lô hàng gồm vũ khí, đạn dược, linh kiện và các bộ phận phục vụ lĩnh vực quốc phòng được xuất khẩu từ Ấn Độ sang Israel. Báo cáo cho biết nhiều lô hàng được cung cấp bởi cả doanh nghiệp nhà nước lẫn khu vực tư nhân của Ấn Độ, trong đó có các công ty hợp tác với những tập đoàn quốc phòng lớn của Israel.

Dữ liệu mà Amnesty tổng hợp cho thấy các lô hàng bao gồm hàng trăm nghìn linh kiện dành cho vũ khí cỡ nhỏ, linh kiện đạn dược, đầu đạn và một số bộ phận dùng cho phương tiện quân sự. Tổ chức này cho biết số liệu không bao gồm các mặt hàng có mục đích dân sự hoặc các hệ thống phòng thủ được sử dụng để bảo vệ dân thường.

Báo cáo cho biết nhiều lô hàng được chuyển đến ba doanh nghiệp quốc phòng lớn của Israel gồm Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) và Rafael Advanced Defence Systems.

Hợp tác quốc phòng nhiều năm qua vẫn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Israel. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ chiếm khoảng 29% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Israel trong giai đoạn 2020-2025.

Trong chuyến thăm Israel của Thủ tướng Narendra Modi vào tháng 2/2026, hai nước tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, trong đó hợp tác quốc phòng được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Trước đó, hai bên cũng đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác trong tương lai.

Amnesty International cho biết báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu vận chuyển thương mại và các nguồn công khai.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.