Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở miền Bắc Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông khu vực ngày 27/5 dẫn nguồn tin của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công bằng thiết bị nổ trên tuyến đường cao tốc M4 nối 2 tỉnh Latakia và Idlib ở miền Bắc Syria. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại thành phố Idlib, Tây Bắc Syria, ngày 20/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo SOHR, thiết bị nổ được kích hoạt khi đoàn xe quân sự đi qua khu vực nông thôn Jisr al-Shughour ở ngoại ô tỉnh Idlib. Vụ nổ đã làm một binh sĩ thiệt mạng và một sĩ quan bị thương.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, tuyến đường cao tốc M4 đã được mở lại một phần hôm 25/5 vừa qua nhằm phục vụ hoạt động giao thông ở Đông Bắc Syria sau 7 tháng đóng cửa. Theo SANA, quân đội chính phủ Syria đã được triển khai dọc đường cao tốc này và tuyến M4 đã được đảm bảo an ninh từ phía biên giới Iraq xuyên qua tỉnh Hasakah  tới tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria.

Trong khi đó, hãng thông tấn ANHA của chính quyền người Kurd cho hay đường cao tốc trên được mở trở lại sau khi Nga đứng ra làm trung gian hòa giải giữa quân đội chính phủ Syria, Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đối lập ở Syria được Ankara hậu thuẫn đã chiếm giữ một phần tuyến M4 trong một chiến dịch tấn công ở miền Bắc Syria hồi tháng 10 năm ngoái.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.