Đoàn viên công đoàn Quốc phòng sẽ được hưởng ưu đãi của Viettel và MB

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) về việc thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”.
Chú thích ảnh
Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Ban Công đoàn Quốc phòng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.

Hoạt động nhằm góp phần thực hiện khâu đột phá “Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động”, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).

Theo thỏa thuận hợp tác, Ban Công đoàn Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội cam kết đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Quân đội ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Viettel và MB, cùng khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với khả năng, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan. Các bên cùng thực hiện đúng cam kết về chất lượng sản phẩm dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên công đoàn, người lao động được thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ do đơn vị cung cấp, nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hợp tác, các bên thường xuyên trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cho biết, thời gian qua, các cơ quan Ban Công đoàn Quốc phòng đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Viettel và MB, tiến hành các bước khảo sát nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên; nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, bàn bạc, thống nhất để đưa ra những chính sách ưu đãi thiết thực, cụ thể đối với đoàn viên công đoàn trong Quân đội, với mục tiêu để mọi người đều có “Quyền lợi được đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp.

Việc thực hiện xây dựng các chính sách phúc lợi cho đoàn viên công đoàn trong Quân đội là việc làm thiết thực, ý nghĩa, có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, hăng say lao động sản xuất kinh doanh, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giải quyết hài hòa các lợi ích giữa doanh nghiệp và cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Việc tăng cường đẩy mạnh hợp tác giữa Ban Công đoàn Quốc phòng và các đơn vị cũng là cơ sở củng cố tình cảm đoàn kết, gắn bó, qua đó cùng nhau tìm ra các giá trị gia tăng mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Quân đội, chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn trong Quân đội ngày một tốt hơn. Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức, thời gian tới, Ban Công đoàn Quốc phòng sẽ phối hợp với các bên liên quan xúc tiến việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn, quản lý đoàn viên trên phần mềm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giúp đoàn viên công đoàn trong Quân đội có điều kiện thuận lợi được sử dụng các dịch vụ, sản phẩm ưu đãi do các đối tác cung cấp.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.