Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII khảo sát và làm việc tại Hà Tĩnh

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 29/6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Hà Tĩnh.
Chú thích ảnh
 Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chuẩn bị báo cáo công phu, nghiêm túc. Hà Tĩnh đã vận dụng sáng tạo những định hướng lớn nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh đã kiên trì, bản lĩnh, quyết tâm, quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm sự cố môi trường biển do Formosa gây ra. Từ chỗ tăng trưởng âm 17%, đến nay tăng trưởng 20,8%; 100% các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp. Công nghiệp có bước phát triển đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thương mại, dịch vụ, du lịch có xu hướng tăng trưởng tích cực. Cơ cấu lại nông nghiệp đạt kết quả bước đầu.

Hà Tĩnh đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh các ngành công nghiệp nặng và công nghiệp hỗ trợ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo, các dân tộc được quan tâm giải quyết, tạo đồng thuận trong nhân dân. Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình phát triển của Hà Tĩnh; gợi mở những tư duy mới, giải pháp mới để Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tiếp tục tổng kết thực tiễn từ những mô hình hay, kinh nghiệm quý của Hà Tĩnh để tổng hợp và phổ biến nhân  rộng. Đồng thời, cũng ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh ủy Hà Tĩnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Cùng ngày, Đoàn Tiểu ban Văn kiện đã nghiên cứu, khảo sát thực tế ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà và Khu kinh tế Vũng Áng thuộc thị xã Kỳ Anh.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.