Đoàn tiếp viện cho lính Mỹ ở Iraq bị tấn công

Một đoàn xe hậu cần chở đồ tiếp viện cho liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq đã bị tấn công bằng thiết bị phát nổ tự tạo (IED) ở cách thủ đô 80km về phía Nam.
Chú thích ảnh
Một xe hậu cần của Mỹ phát nổ tại Iraq. Ảnh: Iraq & Middle East Updates/twitter

Dẫn thông tin phát sóng trên kênh truyền hình al-Mayadeen của Liban, đài Sputnik cho biết thiết bị IED đã được kích hoạt làm nổ tung khu vực al-Musayyib. Đây là một thị trấn trong đó phần lớn là người Shia và đã chứng kiến nhiều cuộc đối đầu giữa lực lượng Mỹ và các tay súng địa phương sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003.

Mạng tin tức Arab Al-Alam cũng đưa tin các nguồn tin an ninh Iraq xác nhận vụ tấn công xảy ra vào tối 6/2. Chưa có ghi nhận ban đầu về thiệt hại của đoàn xe, cũng như số người thương vong. Chưa có tổ chức nào lên tiếng chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này. Lực lượng Mỹ tại Iraq cũng không đưa ra bình luận về sự việc.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét lại quyết định vào phút chót của người tiền nhiệm Donald Trump nhằm cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ ở Iraq và Afganistan xuống còn 2.5000 người/quốc gia. 

Tuần trước, Tạp chí Phố Wall (WSJ) dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Biden có thể tạm dừng kế hoạch cắt giảm binh sĩ tại các khu vực xung đột trong bối cảnh lo ngại số lượng quân ở lại có thể không đủ để tham gia các hoạt động chống khủng bố hoặc huấn luyện lực lượng địa phương. Về mặt chính thức, Lầu Năm Góc cho biết chính quyền mới vẫn chưa đưa ra quyết định về kế hoạch của quân Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

Trong hơn 1 năm qua, binh sĩ Mỹ tại Iraq luôn trở thành mục tiêu sau vụ ám sát Tướng cấp cao Iran Qasem Soleimani vào tháng 1/2020. Tướng Soleimani là chỉ huy chống khủng bố của Iran và đã hợp tác chặt chẽ với lực lượng người Shia hỗ trợ Baghdad trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ năm 2014 đến năm 2017.

Vụ sát hại đã khiến quốc hội Iraq yêu cầu Mỹ rút toàn bộ lực lượng ngay lập tức, đồng thời quân đội và các căn cứ của Mỹ ở nước này luôn trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và IED. Theo truyền thông địa phương, khoảng 20 đoàn xe đã bị tấn công chỉ trong hai tháng qua ở Basra, ngoại ô Baghdad và các khu vực khác.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.