Đoàn thể thao Việt Nam giành được 13 HCV trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên

Tính đến 21 giờ ngày 13/5, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 23 huy chương Vàng, giữ ngôi vị đầu trong bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 và cách biệt Malaysia đứng thứ 2 tới 12 Huy chương Vàng.
Chú thích ảnh
Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội nam với thành tích 331,250 điểm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong bảng tổng sắp, Indonesia hiện đứng thứ 3 với 6 Huy chương Vàng, tiếp đó là Thái Lan với 4 Huy chương Vàng. Đông Timor là đoàn thể thao duy nhất chưa có bất kỳ một huy chương nào.

Với việc có thêm 13 Huy chương Vàng trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 31, Việt Nam đã có tổng cộng 51 huy chương, trong đó 23 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng.

Ở môn Wushu, trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 31, Việt Nam tham gia thi đấu ở 4/5 nội dung với kết quả mở màn xuất sắc. Trong đó, các vận động viên đã giành 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Ba Huy chương Vàng thuộc về Phạm Quốc Khánh (9,70 điểm, vô địch phần thi nam đao); Dương Thúy Vi (9,70 điểm, vô địch nội dung kiếm thuật nữ) và Hoàng Thị Phương Giang (9,71 điểm, vô địch nội dung côn thuật nữ).

Cũng trong chiều 13/5, môn thi đấu Kurash tại SEA Games 31 diễn ra ngày thứ 3 và cũng là ngày kết thúc môn thi. Trong ngày, Đội tuyển Kurash Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, đưa tổng số toàn Đội đạt 7 Huy chương Vàng, vượt 2 Huy chương Vàng so với chỉ tiêu đề ra.

Vận động viên Việt Nam đoạt Huy chương Vàng là Nguyễn Thị Thanh Trâm hạng cân nữ dưới 70kg. Bên cạnh đó, Đội tuyển Kurash Việt Nam cũng đoạt thêm 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Ở môn Đấu kiếm, nội dung kiếm chém cá nhân nam trong ngày thi đấu đầu tiên, vận động viên Vũ Thành An đã giành được tấm Huy chương Vàng cho Việt Nam, khi gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Srinualnad Voragun đến từ Thái Lan trong vòng chung kết.

Sau ít phút thi đấu, kiếm thủ Vũ Thành An đã mang về tấm Huy chương Vàng thứ 16 cho Thể thao Việt Nam bằng chiến thắng áp đảo với tỷ số 15-7 trước đối thủ Thái Lan ở chung kết kiếm chém nam. Đây cũng là Huy chương Vàng thứ 6 của Vũ Thành An trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games.

Ngay sau trận đấu, Vũ Thành An chia sẻ: "Em muốn giành chiến thắng này cho tất cả những người hâm mộ thể thao Việt Nam. Chưa bao giờ em được thi đấu trong một không khí sung sướng như bây giờ. Mỗi lần ghi điểm hay mất điểm đều nghe tiếng hô vang cổ vũ 'Việt Nam cố lên' rất lớn. Đây có thể là giải đấu hạnh phúc nhất từ trước tới nay của em".

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam) giành huy chương Vàng nội dung Full Contact, hạng dưới 48kg. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Ngày 14/5, sẽ có 25 môn thi đấu tại đấu trường SEA Games 31 gồm: Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng đá Futsal nam, Cờ vua, đua thuyền Rowing, Điền kinh, Bơi, Bóng rổ 3x3, Billiards - Snooker, Cờ tướng, Xe đạp, Đấu kiếm, Golf, Thể dục dụng cụ, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Wushu, Thể hình, Thể thao điện tử, Jujitsu...

Bích Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.