Đoàn nghị sĩ Mỹ tới thăm Cuba

Một đoàn nghị sĩ Mỹ ngày 18/2 đã tới thăm Cuba nhằm đánh giá những thay đổi về kinh tế của nước này, đồng thời để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trả tự do cho một người Mỹ bị bỏ tù.
Một đoàn nghị sĩ Mỹ, do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy dẫn đầu, ngày 18/2 đã tới thăm Cuba nhằm đánh giá những thay đổi về kinh tế của nước này, đồng thời để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trả tự do cho một người Mỹ bị bỏ tù, vụ việc vốn khiến quan hệ hai nước lạnh nhạt.


Chuyến thăm trên đánh dấu lần đầu tiên các chính trị gia cấp cao Mỹ tới thăm Cuba kể từ khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử hồi tháng 11/2012. Trước đó một năm, một nhóm nghị sĩ khác cũng đã đến thăm Cuba và có cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Raul Castro. Đoàn cũng đã tới thăm Alan Gross, một người Mỹ bị bỏ tù từ năm 2009 do đã phân phát thiết bị truyền thông bất hợp pháp ở Cuba theo một chương trình kiến tạo dân chủ được Mỹ tài trợ. 


Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết, dự kiến trong chuyến thăm mới nhất nêu trên, các nghị sĩ Mỹ sẽ nêu rõ rằng việc phóng thích Gross, hiện đang thụ án 15 năm tù, là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan quan hệ song phương. Các nghị sĩ Mỹ cũng mong muốn có cái nhìn đầu tiên về những thay đổi kinh tế ở Cuba, trong đó có việc hợp pháp hóa các doanh nghiệp hữu hạn, thành lập thị trường bất động sản và xóa bỏ những hạn chế đi lại đối với hầu hết người dân nước này. Theo kế hoạch, đoàn Mỹ sẽ rời Cuba vào 20/2.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.