Đoàn môtô Nga đi xuyên châu Âu kỷ niệm Chiến thắng phát xít

Đoàn xe sẽ xuất phát từ thủ đô Moskva vào ngày 25/4, đi qua Belarus, Ba Lan, Séc, Slovakia, Áo và kết thúc hành trình tại Berlin đúng vào ngày 9/5.

Nhằm kỷ niệm 70 năm "Ngày Chiến thắng" của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai (9/5/1945 - 9/5/2015), một đoàn môtô của Nga đang chuẩn bị kế hoạch tổ chức chuyến đi xuyên châu Âu.

Đoàn môtô Nga đi xuyên châu Âu kỷ niệm Chiến thắng phát xít ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin tham gia lái mô tô cùng đoàn "Sói đêm" hồi năm 2011. Ảnh: AP

Theo kế hoạch, chuyến hành trình sẽ kéo dài 2 tuần với chặng đường dài 6.000 km. Đoàn xe sẽ xuất phát từ thủ đô Moskva vào ngày 25/4, đi qua Belarus, Ba Lan, CH Séc, Slovakia, Áo và kết thúc hành trình tại thủ đô Berlin của Đức đúng vào ngày 9/5.

Trong cuộc hành trình, đoàn môtô sẽ tới thăm các đài tưởng niệm chiến tranh, thăm trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan và Dachau ở Đức, cũng như Công viên Treptower, nơi có đài tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, ở thủ đô Berlin.

Người tổ chức chuyến đi Andrei Bobrovsky nhấn mạnh chuyến đi hoàn toàn không mang động cơ chính trị, mà đơn thuần chỉ để kỷ niệm chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô. Theo ông Bobrovsky, nhiều người châu Âu, trong đó có Đức rất muốn tham gia vào chuyến hành trình xuyên châu Âu này.

Được biết, tham gia đoàn xe môtô này có các thành viên của Câu lạc bộ "Sói đêm". Đây là một câu lạc bộ môtô lớn nhất và lâu đời nhất ở Nga với gần 5.000 thành viên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.