Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng về Đối thoại Văn minh Toàn cầu tại Trung Quốc

Từ ngày 10-11/7, Hội nghị Bộ trưởng về Đối thoại Văn minh Toàn cầu đã diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), với sự tham dự của hơn 600 khách mời đại diện cho các lĩnh vực chính trị, văn hóa và giáo dục đến từ khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng về Đối thoại Văn minh Toàn cầu. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam do Thứ trưởng Hồ An Phong dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, với chủ đề “Duy trì sự đa dạng của văn minh nhân loại, thúc đẩy hòa bình và phát triển của thế giới”, Hội nghị Bộ trưởng về Đối thoại Văn minh Toàn cầu gồm có Lễ khai mạc, Phiên họp toàn thể và 6 Phiên thảo luận như Giao lưu và học hỏi giữa các nền văn minh: Phát triển và thịnh vượng toàn cầu; Trao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh: Xây dựng một thế giới bao trùm; Trao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh: Đổi mới và phát triển công nghệ… Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi thư chúc mừng Hội nghị.

Chú thích ảnh
Đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Trong phát biểu đề dẫn trước Lễ khai mạc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi chưa từng có, người dân trên khắp các quốc gia ngày càng kêu gọi hòa bình, phát triển và hợp tác. Tuy nhiên, những luận điệu như “rào cản văn minh”, “xung đột văn minh” và “ưu việt văn minh”…, vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trở lại. Việc duy trì sự đa dạng của các nền văn minh và thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Đứng trước ngã rẽ lịch sử mới, các quốc gia và vùng lãnh thổ phải cùng nhau tăng cường khai phá các con đường phát triển đa dạng, không ngừng làm phong phú các hình thái văn minh nhân loại; phải cùng nhau tăng cường kế thừa và đổi mới văn hóa, đồng thời tích cực thúc đẩy bảo vệ di sản văn hóa và phát triển các hoạt động văn hóa; phải cùng nhau tăng cường giao lưu văn hóa giữa các quốc gia và nỗ lực tạo ra bầu không khí giao lưu và học hỏi lẫn nhau để cùng tồn tại hài hòa; phải cùng nhau tăng cường xây dựng các nền tảng và cơ chế, đồng thời thúc đẩy thiết lập một mạng lưới đối thoại và hợp tác văn minh toàn cầu đa dạng...

Phát biểu tại Lễ khai mạc, cựu Tổng thống Indonesia Megawati, cựu Tổng thống Namibia Mbumba, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama và cựu Thủ tướng Bỉ Leterme…, cho rằng việc tôn trọng sự đa dạng của các nền văn minh và thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới là những vấn đề trọng tâm liên quan đến tương lai và vận mệnh của nhân loại. Sáng kiến Văn minh Toàn cầu đã mang lại sự ổn định và chắc chắn cho thế giới. Tất cả các quốc gia nên cùng nhau tiếp tục thắp sáng ngọn đuốc văn minh thông qua trao đổi thẳng thắn, học hỏi lẫn nhau và tham khảo lẫn nhau, cùng nhau kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tham dự Phiên thảo luận Giao lưu và học hỏi giữa các nền văn minh: Phát triển và thịnh vượng toàn cầu. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hồ An Phong đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Cao Chính.

Tại cuộc gặp, hai bên đã điểm lại những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cũng như đi sâu trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới; nhấn mạnh cùng nhau phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện nhận thức chung mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được.

Hai bên nhất trí xây dựng cơ chế chung thúc đẩy hợp tác du lịch hai nước, trước mắt cần tập trung vào việc cùng nhau đóng góp và xây dựng Liên minh các thành phố du lịch Mekong - Lan Thương, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch trong các quốc gia Mekong - Lan Thương.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong (trái) gặp ông Cao Chính, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, du lịch…, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2023 – 2027; Thúc đẩy thực hiện tốt “Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Trung Quốc”; Duy trì, phát huy hiệu quả cơ chế Gặp gỡ thường niên Lãnh đạo Bộ; đề nghị phía Trung Quốc ủng hộ và phối hợp tổ chức hoạt động Tuần Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc (Trùng Khánh và Bắc Kinh) dự kiến vào tháng 10 năm 2025, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung”.

Về du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác du lịch đã ký với Trung Quốc nói chung và các địa phương của Trung Quốc nói riêng; tiếp tục phối hợp với các địa phương, bộ ngành liên quan, tỉnh Cao Bằng triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) …

Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Cao Chính bày tỏ vui mừng được chào đón đồng chí Hồ An Phong đến thăm, làm việc tại Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, cam kết hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam thúc đẩy văn hóa, du lịch hai nước lên tầm cao mới theo đúng nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được.

Công Tuyên-Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy quyết định gia hạn 15 ngày việc kiểm soát tại các cửa khẩu đường không và đường biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, trong bối cảnh Rome cho rằng những nguy cơ đối với an ninh trong nước vẫn ở mức cao sau làn sóng người di cư đổ vào TP Ceuta, Tây Ban Nha.

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng cửa sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lực lượng Houthi tại Yemen đang mở rộng kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ.

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Quân đội Pháp đang thử nghiệm chia nhỏ các trung đội thiết giáp thành những nhóm nhỏ hơn nhằm tăng khả năng hoạt động kín đáo và hạn chế việc tạo ra các mục tiêu có giá trị cao trên chiến trường vốn bị chi phối bởi thiết bị bay không người lái (UAV).

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Ngày 14/9, Tổng thống Donald Trump liên tiếp bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng những lo ngại về công nghệ này là “trò lừa đảo”, đồng thời khẳng định Mỹ cần ưu tiên duy trì lợi thế trước Trung Quốc và những lợi ích kinh tế do AI mang lại.