Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Liên minh công dân Hungary'thăm Việt Nam

Chiều 3/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng cầm quyền Liên minh công dân Hungary, do bà Novak Katalin, Phó Chủ tịch Đảng, dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Đoàn; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và “Đối tác toàn diện” giữa Việt Nam và Hungary, đặc biệt là quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, đang trên đà phát triển tốt đẹp những năm gần đây. Đề cập các lĩnh vực hợp tác song phương, nhất là kinh tế - thương mại và đầu tư, văn hóa, giáo dục và an ninh, quốc phòng, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Chính phủ hai nước cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao vai trò, vị thế của Đảng Liên minh công dân Hungary trong việc phát triển ổn định và phát triển kinh tế - xã hội Hungary, cũng như thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; nhấn mạnh, hai đảng cần tăng cường đối thoại cấp cao, thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác đã ký, trong đó tăng cường đối thoại cấp cao, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, trao đổi về những vấn đề nổi bật trong quan hệ hai đảng, hai nước, nhằm tạo cơ sở chính trị ngày càng tin cậy hơn, định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

Bà Novak Katalin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; thông báo với đồng chí Trần Quốc Vượng một số nét về tình hình Hungary và Đảng Liên minh công dân Hungary; khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại “hướng Đông” của Hungary; ủng hộ quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – EU; mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, tạo động lực giải quyết hiệu quả những dự án hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới. 

Cùng ngày, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã chủ trì hội đàm với Đoàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Hai bên đã trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, nhất là những vấn đề cấp bách trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư song phương; bàn phương hướng tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian tới.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Liên minh công dân Hungary sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc với một số cơ quan, bộ, ngành; thăm Quảng Ninh và một số cơ sở văn hóa – xã hội tại Thủ đô Hà Nội.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.