Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 23/6, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm hộ gia đình điển hình về phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp kiểu mới, chuyển đổi giống, cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao của huyện Hạ Hoà. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh đã có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 25,9% tổng số xã; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã; kế hoạch đặt ra đến hết năm 2018, toàn tỉnh có tối thiểu 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Huyện Lâm Thao được Thủ tướng Chính Phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và là huyện đầu tiên của khu vực miền núi phía Bắc đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tổng huy động nguồn lực thực hiện chương trình trong giai đoạn 2011 – 2017 của tỉnh đạt gần 9.800 tỷ đồng; năm 2018, tổng huy động nguồn lực thực hiện chương trình ước đạt hơn 1.768 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp là 253,2 tỷ đồng. 

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ hoàn thiện các nội dung cần thiết, xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo huyện Thanh Thủy đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2018 huyện đủ điều kiện trình Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, tỉnh Phú Thọ đề xuất Ủy ban Trung ương MTTQ tiếp tục giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để tỉnh thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo bền vững vì đời sống nhân dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn đang gặp nhiều khó khăn; lồng ghép chương trình này với chương trình giảm nghèo bền vững, bởi 2 chương trình đều chung một mục tiêu là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân; việc phân bổ ngân sách, nguồn vốn đối với địa phương nào còn gặp nhiều khó khăn hơn thì cần nhiều nguồn vốn hơn...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đạt được trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tiêu chí; chủ động, tạo cơ chế chính sách cho các xã đạt nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan… 
Đồng chí mong muốn Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, không chạy theo thành tích. Những đề xuất của tỉnh sẽ được tổng hợp và đưa ra thảo luận với Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia. Thay mặt cho đoàn công tác, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), đại diện cho đoàn công tác, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao tặng 10 xuất quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là 40 triệu đồng mỗi gia đình, tại huyện Hạ Hòa.

Trước đó, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.