Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương Đảng thăm CH Séc

Đảng Cộng sản Séc-Morava đã tích cực thúc đẩy các chính sách nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước CH Séc và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại CH Séc, ngày 20/4, Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã có cuộc gặp làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Vojtech Filip tại thủ đô Praha.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương thăm làm việc tại CH Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Vojtech Filip khẳng định Chính phủ Séc và Đảng Cộng sản Séc-Morava luôn ủng hộ cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc hội nhập sâu vào xã hội sở tại.

Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương Đảng thăm CH Séc ảnh 1

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tặng quà lưu niệm cho ông Vojtech Filip.

Đảng Cộng sản Séc-Morava cũng tích cực thúc đẩy các chính sách nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước CH Séc và Việt Nam.

Ông Vojtech Filip nhấn mạnh hai nước Séc và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trên một số lĩnh vực như năng lượng, giao thông vận tải, chế tạo máy công cụ, chuyển giao công nghệ chế biến nông, hải sản…, giúp tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại song phương cũng như giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường thế giới.

Về phần mình, ông Hoàng Bình Quân nêu rõ chuyến thăm CH Séc của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào đầu tháng 5 tới có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ và sự hợp tác song phương, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Séc tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc hội nhập sâu hơn với xã hội sở tại cũng như đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho người Việt Nam sang Séc thăm thân, du lịch, học tập, làm việc…

Liên quan vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, ông Hoàng Bình Quân khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định lập trường, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trước hết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ông cũng bày tỏ mong muốn phía Séc cập nhật thường xuyên tình hình và ủng hộ quan điểm đúng đắn của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên biển.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Vojtech Filip đã bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên các diễn đàn đa phương và quốc tế; hy vọng các vấn đề tranh chấp sẽ được các bên giải quyết bằng con đường ngoại giao trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương đã có các buổi gặp làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại CH Séc, Trung ương Hội Người Việt Nam tại CH Séc và Chi bộ Trung tâm thương mại Sapa.

Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với Chi bộ, Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Tây Séc và Chi hội Người Việt Nam tại Plzen. Tại các buổi làm việc, ông Hoàng Bình Quân đã thông báo một số nét chính tình hình trong nước, nêu bật những thành tựu có ý nghĩa lịch sử đạt được trong 30 năm đổi mới cũng như những khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới.

Ông Hoàng Bình Quân cũng cho biết Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và ngày càng đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông bày tỏ niềm vui và phấn khởi trước sự trưởng thành và ngày càng lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc, sự hội nhập ngày càng sâu rộng của cộng đồng người Việt Nam với xã hội sở tại cũng như những đóng góp hiệu quả của bà con cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh.

Tin và ảnh: Ngọc Mai – Hồng Tâm(P/v TTXVN tại CH Séc)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.