Đoàn cần khai thác triệt để Luật Thanh niên

Đó là một trong nhiều nhận định được nêu ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh- 80 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hôm qua (2/3) tại Hà Nội.

Đó là một trong nhiều nhận định được nêu ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh- 80 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hôm qua (2/3) tại Hà Nội.

Các đồng chí nguyên là Bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ, các nhà nghiên cứu về thanh niên, cán bộ Đoàn các cấp đã có những đánh giá khách quan về đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, đồng thời đưa ra những góp ý để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, nhằm phát huy hơn nữa nhiệt huyết và trí tuệ của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Theo một số đại biểu, Luật Thanh niên là một “bửu bối” của Đoàn thanh niên. Luật đã được Quốc hội thông qua vào năm 2005 nhưng đến nay, Luật dường như bị “chìm". Sau 5 năm thực hiện, tổ chức Đoàn chưa có những đánh giá, nghiên cứu nào cho thấy quá trình thực hiện Luật đã nảy sinh những vấn đề gì, vấn đề gì vẫn phù hợp và vấn đề gì cần thay đổi.

Có ý kiến cho rằng thời gian qua, Đoàn thanh niên chưa khai thác triệt để Luật Thanh niên. Đơn cử một ví dụ, có hàng triệu thanh niên di cư, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng chưa thấy Trung ương Đoàn đề xuất chính sách liên quan đến đối tượng này...

Đồng chí Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng thời gian tới, tổ chức Đoàn cần khai thác triệt để những nội dung trong Luật này, để luôn đứng trong cuộc với lực lượng thanh niên, nhất là bộ phận thanh niên nông thôn, thanh niên nghèo, thanh niên công nhân.

Mạnh Minh

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.