Dọa đặt mìn, phát tán ảnh sản phẩm lỗi để tống tiền 5 tỷ dồng

Ngày 30/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Bá Sơn sinh năm 1983, trú tại Yên Sở, huyện Hoài Đức (Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 25/4, anh Giang, đại diện Công ty TNHH H.V (địa chỉ tại cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo về việc Công ty H.V bị nhắn tin đe dọa cưỡng đoạt tài sản. Theo trình báo của anh Giang, đối tượng thông báo đã đặt mìn trụ sở công ty và xe ô tô của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố, các ngành liên quan, Ban chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm cùng các đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức, xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng đe dọa cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Sơn, công nhân nhà máy Inox H.V; thu giữ vật chứng là 2 chiếc điện thoại di động; 20 thẻ sim Viettel, 8 thẻ điện thoại Viettel mệnh giá 20.000 đồng...

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bá Sơn khai nhận, đang làm tổ trưởng tổ xẻ của nhà máy Inox Phùng thuộc công ty H.V, trụ sở tại Cụm công nghiệp Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, bản thân là công nhân của công ty H.V nên Sơn biết công ty làm ăn được nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 10/4, Sơn mua 2 sim điện thoại, lập tài khoản Facebook có tên “Huan Dinh” và nhắn tin đến tài khoản Facebook của Trưởng phòng truyền thông Công ty H.V, rồi gửi hình ảnh một số mặt hàng do công ty H.V sản xuất bị lỗi, đồng thời yêu cầu công ty phải chuyển 5 tỷ đồng. Nếu công ty không thực hiện yêu cầu trên, Sơn sẽ phát tán hình ảnh các sản phẩm lỗi lên mạng internet.

Sau khi Công ty H.V không đồng ý, Sơn tiếp tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu công ty phải chuyển tiền. Sơn tuyên bố đã gài mìn vào nhà máy công ty H.V và xe ô tô riêng của Chủ tịch Hội đồng quan trị, gửi các hình ảnh chụp nhà máy, biển kiểm soát xe ô tô của Chủ tịch Hội đồng quan trị... Đối tượng yêu cầu trong 72 giờ, công ty phải chuyển 5 tỷ đồng nếu không sẽ cho nổ mìn.

Ngày 28/4, Sơn mua thêm 20 chiếc sim điện thoại mới với ý định lập 20 tài khoản ví điện tử để tiếp tục yêu cầu Trưởng phòng Truyền thông công ty H.V chuyển tiền thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.