Đồ chơi Trung thu truyền thống chiếm lĩnh thị trường
Gần đến ngày Tết Trung thu, những con phố của Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can… rực rỡ màu sắc với đủ loại đồ chơi từ truyền thống tới hiện đại. Ghi nhận trên thị trường cho thấy đồ chơi truyền thống đã dần lấy lại vị thế, ngày càng được ưa chuộng.
Vài năm gần đây, những đồ chơi liên quan đến Tết Trung thu được sản xuất trong nước với giá cả phải chăng được các bậc phụ huynh ưu tiên mua cho con em mình. Trên các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can… nhiều loại đèn ông sao, đèn cù, trống, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân… đang dần thế chỗ các mặt hàng đồ chơi Trung Quốc.
Hình ảnh PV Báo Tin tức ghi nhận tại phố Hàng Mã:
Tại Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (Hà Nội), những mặt hàng đồ chơi Trung thu năm nay đa dạng chủng loại, rực rỡ sắc màu nên tại những tuyến phố nói trên luôn tấp nập người bán, người mua.Những món đồ chơi đơn giản, giá rẻ như mặt nạ giấy bồi, chong chóng tre, đèn ông sao… là những mặt hàng được nhiều người quan tâm.
Không chỉ các bậc phụ huynh mà nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn những món đồ truyền thống như: đèn cù, mặt nạ giấy, đầu sư tử… gắn với ký ức tuổi thơ.Chất liệu làm đồ chơi thủ công của Việt Nam an toàn đối với trẻ em, đồng thời góp phần giúp cho các em nhỏ hiểu biết hơn những giá trị truyền thống của dân tộc về ngày Tết Trung thu.Đèn ông sao có giá từ 15.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy vào kích cỡ, đầu sư tử trung bình khoảng 30.000 - 200.000 đồng/chiếc, mặt nạ giấy từ 15.000 - 40.000 đồng/chiếc...
Những món đồ chơi mang giá trị truyền thống về một mùa trung của dân tộc như: đầu sư tử, đèn ông sao, đèn cù, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi… tại các cửa hàng trên phố Hàng Mã.Sản phẩm đồ chơi trung thu truyền thống được làm thủ công bằng tay nhưng giá không hề đắt, hơn nữa hàng sản xuất trong nước lại rất đẹp và đa dạng về mẫu mã.Các sản phẩm đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc vẫn xuất hiện ở một số cửa hàng nhưng số lượng không nhiều.
Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản", Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc từ ngày 11 - 20/9.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.