Đình Tiên Thủy - Bến Tre là Di tích lịch sử cấp quốc gia

Đình Tiên Thủy được xây dựng vào khoảng năm 1778 bằng cây lá đơn sơ, đến năm 1917, ngôi đình được xây dựng lại kiên cố với kiến trúc điêu khắc cổ độc đáo, sắc sảo, quy mô hơn.

Ngày 13/12, tại ấp Khánh Hội Đông, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Tiên Thủy.

Đình Tiên Thủy được xây dựng vào khoảng năm 1778 bằng cây lá đơn sơ, đến năm 1917, ngôi đình được xây dựng lại kiên cố với kiến trúc điêu khắc cổ độc đáo, sắc sảo, quy mô hơn. Các gian kiến trúc của đình đều được xây dựng theo kiểu tứ trụ (trừ gian võ quy), là kiến trúc truyền thống của đình làng ở Nam bộ.

Đình Tiên Thủy có tổng diện tích là 11.587m2, diện tích xây dựng là 835,18m2. Đình có cấu trúc gồm các gian kiến trúc: võ ca, võ quy và chính điện được xây liền nhau, phía sau là nhà chỉnh y, nhà bếp và nhà tiệc. Trên nóc đình chính có một tháp trang trí 4 tranh phong cảnh, nóc trang trí hoa văn đắp nổi, 2 góc tháp đắp nổi 2 đầu rồng quay ra 2 phía; mái đình lợp ngói âm dương. Trung tâm đình là phần chính điện với kiến trúc 3 gian, 2 chái bát dần theo kiểu tứ trụ được trang trí nhiều hoành phi, câu đối, bao lam, thành vọng bằng gỗ rất có giá trị.

Tuy nhiên, Đình Tiên Thủy có điểm khác biệt với các đình làng ở Nam bộ. Đó là, ngôi đình đã được vua Tự Đức phong cho 7 sắc thần. Hiện tại, Đình Tiên Long (Châu Thành) đã thỉnh 3 sắc thần về thờ, còn lại 4 sắc thần được thờ là: Cao Các Quảng Độ tôn thần, Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi, Bổn Cảnh Thành Hoàng, Đại Càn Quốc Gia Nam Hải và được an vị vào ngày 11/11/1852 (âm lịch). Hàng năm, đình có các lễ cúng: lễ Khai sơn (7/1); lễ cúng Quan Thánh (Quan Công) vào ngày 13/1; lễ Hạ điền (11/4); lễ Thượng điền (11/12). Đặc biệt, từ ngày 10/11- 12/11 (âm lịch) có lễ Kỳ Yên, tổ chức hát bội và du thần.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết: “Đình Tiên Thủy được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia là niềm tự hào của người dân địa phương. Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng huyện, xã tổ chức các hoạt động bảo tồn theo Luật Di sản, hướng dẫn quản lý di tích, thu hút du khách, các nhà nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc ngôi đình”.

Như vậy, hiện nay, tỉnh Bến Tre có 4 đình làng được công nhận di tích cấp quốc gia, gồm: Đình Bình Hòa (Giồng Trôm), Đình Phú Lễ (Ba Tri), Đình Tân Thạch, Đình Tiên Thủy (Châu Thành).

Thu Hiền

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.