Đình Linh Đông được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia

Ngày 30/11, đình Linh Đông (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020).
Chú thích ảnh
UBND quận Thủ Đức đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia cho đình Linh Đông.

Ông Trương Trung Kiên, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết đình Linh Đông là một công trình đặc sắc, có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, thể hiện sự gắn kết cộng đồng làng xã của cư dân Nam Bộ; tinh thần tôn trọng, tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền hiền đã có khai phá, lập đình... Trải qua thời gian dài tồn tại và phát triển, kiến trúc của đình Linh Đông vẫn còn lưu giữ được nhiều yếu tố kiến trúc đình làng truyền thống Nam Bộ. Đặc biệt đình còn lưu giữ sắc phong do vua Tự Đức ban cho Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh thôn Linh Chiểu Đông, huyện An Nghĩa vào ngày 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ 5 (ngày 8 tháng 1 năm 1853).

Chú thích ảnh
Ông Trương Trung Kiên trao quyết định thành lập Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đình thần Linh Đông.

Hiện nay, đình còn lưu giữ nhiều hiện vật quý được làm bằng gỗ, chạm khắc tinh tế như long - lân - quy - phụng, hạc - rùa, hoa - lá - quả… Hàng năm, đình Linh Đông còn tổ chức một ngày lễ lớn, đó là lễ Kỳ Yên, diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 âm lịch với mục đích cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu. Trong những ngày này, nhân dân vùng Linh Chiểu, quận Thủ Đức và du khách đổ về đây dự lễ cúng đình khá đông.

Chú thích ảnh
Đình Linh Đông xây dựng theo dạng chữ Tam, gồm ba nếp nhà: tiền điện, trung điện và chính điện, nhà khách và nhà bếp, phần còn lại là sân đình.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, trong tháng 11, trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh và đình Linh Đông, quận Thủ Đức đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định xếp hạng 6 di tích, trong đó có hai di tích lịch sử và bốn di tích kiến trúc nghệ thuật, nâng tổng số di tích trên địa bàn thành phố lên 185 di tích, trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt và 56 di tích quốc gia.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.