Đình cơ bản mang đặc trưng của đình làng truyền thống với nghi môn, sân, đại đình, hậu cung. Nhưng do vị trí trong phố cổ nên diện tích hẹp bề rộng, phát triển về chiều sâu. Đình Kim Ngân có tên chữ là “Kim Ngân đình thị” nghĩa là chợ đình Kim Ngân, Kim Ngân có nghĩa là vàng bạc. Khi xưa nơi đây vốn là nơi trao đổi buôn bán hàng hoá của nghề kim hoàn truyền thống. Ngày nay, ngoài chức năng phục vụ hoạt động tín ngưỡng cho người dân đình còn là nơi tổ chức các buổi triển lãm về nghề thủ công truyền thống, mở cửa phục vụ các hoạt động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam.
Đình Kim Ngân tọa lạc tại địa chỉ 42-44 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), được xây dựng vào thời Hậu Lê, khoảng giữa thể kỷ XV. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Đình Kim Ngân có tên chữ là “Kim Ngân đình thị” nghĩa là chợ đình Kim Ngân. Khi xưa nơi đây vốn là nơi trao đổi buôn bán hàng hoá của nghề kim hoàn truyền thống. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Đình cơ bản mang đặc trưng của đình làng truyền thống với nghi môn, sân, đại đình, hậu cung. Nhưng do vị trí trong phố cổ nên diện tích hẹp bề rộng, phát triển về chiều sâu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Ngày nay, ngoài chức năng phục vụ hoạt động tín ngưỡng cho người dân. Đình còn là nơi tổ chức các buổi triển lãm về nghề thủ công truyền thống, mở cửa phục vụ các hoạt động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVNDu khách nước ngoài tham quan đình Kim Ngân. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVNDu khách quốc tế lưu lại những hình ảnh đẹp khi ghé thăm đình Kim Ngân. Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN
Du khách tham quan, chụp hình lưu niệm tại đình Kim Ngân. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVNThăm đình Kim Ngân, du khách có thể lựa chọn mua cho mình những sản phẩm kim hoàn nổi tiếng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVNThăm đình Kim Ngân, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về nghề kim hoàn nổi tiếng đã có từ bao đời nay. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Nhiều sản phẩm kim hoàn tinh xảo được trưng bày, giới thiệu tới du khách. Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.