Đình chỉ thi công 2 dự án vui chơi giải trí ở khu du lịch quốc tế Bãi Cháy

Ngày 22/2, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 1040/UBND-XD4 về việc “Thanh tra việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khách sạn Hạ Long Monaco, biệt thự cao cấp và khu vui chơi giải trí của Công ty cổ phần Monaco Hạ Long và Dự án Khu biệt thự và Khách sạn vườn Phượng Hoàng của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát”.

Cả hai dự án này đều nằm trên địa bàn du lịch trọng điểm của thành phố Hạ Long.

Công văn chỉ đạo nêu rõ, thực hiện chỉ đạo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long ngày 19/2, UBND tỉnh có yêu cầu: tạm đình chỉ việc triển khai thực hiện 2 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khách sạn, biệt thự cao cấp và vui chơi giải trí tại đồi khu 8A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long của Công ty cổ phần Hạ Long Monaco và Dự án Khu biệt thự và khách sạn vườn Phượng Hoàng của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát. UBND tỉnh giao thành phố Hạ Long giám sát việc đình chỉ thi công 2 dự án trên đến khi có chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện việc triển khai thực hiện đối với 2 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khách sạn, biệt thự cao cấp và vui chơi giải trí tại đồi 8A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long của Công ty cổ phần Hạ Long Monaco và Dự án Khu biệt thự và khách sạn vườn Phượng Hoàng của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/3/2017.

Được biết, cả hai dự án này có đều chậm tiến độ thi công, có biểu hiện mua đi bán lại dự án. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định tiến hành thanh tra toàn diện 2 dự án ở vùng đất "vàng" của thành phố du lịch biển Hạ Long.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.