Đình chỉ ngay lập tức nếu 'ông đồ' viết 'thế' hoặc viết sai tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết: Sẽ đình chỉ ngay lập tức ông đồ vi phạm quy chế tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019.
Chú thích ảnh
Hội chữ Xuân đã trở thành nét đẹp truyền thống

Ngày 25/1, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã họp báo thông tin về hoạt động tổ chức Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, Trung tâm Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp với các cơ quan hữu quan và các Câu lạc bộ thư pháp tại Hà Nội tổ chức “Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019” tại Hồ Văn từ ngày 29/1 đến 17/2.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, chủ đề của Hội chữ Xuân 2019 là “Văn hiến”, nhằm phát huy giá trị tinh thần, gắn kết mọi người lại với nhau; đồng thời khích lệ các thế hệ trẻ của Thủ đô không ngừng nỗ lực học tập vươn lên, thể hiện trách nhiệm kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

“Rút kinh nghiệm từ những bất cập của năm trước, Ban tổ chức đã thống nhất quy chế của Hội chữ Xuân, theo đó tất cả các sai phạm như đưa người phục vụ viết thế người viết chính, tranh cãi nhau, viết sai… sẽ bị lập biên bản và xử lý vi phạm ngay tại chỗ, có thể sẽ bị đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn”, ông Lê Xuân Kiêu cho biết.

Năm 2018 có một ông đồ đến từ chùa Hương (Mỹ Đức) đã có hành động dẫn khách, gây mất đoàn kết giữa các ông đồ tại Hội chữ Xuân. Cụ thể là có xảy ra tình trạng đánh nhau, khiến công an phải vào cuộc xử lý. Ông đồ vi phạm năm trước đã bị Ban tổ chức cấm vĩnh viễn không được tham gia Hội chữ xuân tại Hồ Văn.

Hội chữ Xuân 2019 có sự tham gia 60 “ông đồ” là những người đã qua kỳ khảo tuyển thẩm định trình độ của Trung tâm năm 2019 và những năm trước. Có những “ông đồ” đến từ Bắc Ninh, Nam Định và Thừa Thiên Huế cho thấy sự hấp dẫn của Hội chữ xuân.

Theo Ban Tổ chức, không gian Hội chữ Xuân được phân thành các khu vực bao gồm: Khu vực sân khấu trung tâm; khu trưng bày triển lãm thư pháp; khu vực gian viết chữ; tái hiện quang cảnh trường thi (nhà Thập đạo, chòi canh, lều chõng…); khu vực làng nghề truyền thống (giấy dó, tranh dân gian, gốm sứ…); khu vực các trò chơi dân gian (nặn tò he, vẽ tranh, ô ăn quan…); lễ hội Hoa chữ; chợ phiên và ẩm thực dân gian; cuộc thi ảnh Hội chữ Xuân.

Theo tiến sỹ Phạm Văn Ánh, Trưởng Ban khảo thí chữ Hán Nôm, các “ông đồ” viết theo định hướng từ nội dung văn bia. Tuy nhiên, việc xin chữ đầu năm thường viết theo nhu cầu của khách nhưng cũng yêu cầu “ông đồ” phải hiểu và giới thiệu với khách về ngữ nghĩa. Do đó, kỳ thi sát hạch trong những năm qua tập trung thi sát hạch về văn phạm và thực hành tư pháp.

Tiến sĩ Phạm Văn Ánh chia sẻ về công tác sát hạch "ông đồ" tại Hội chữ xuân:

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.

 Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Mô hình 3D, không gian trưng bày ảo hay trí tuệ nhân tạo mở thêm cách tiếp cận di sản, nhưng phía sau trải nghiệm số ấy là yêu cầu dữ liệu có nguồn gốc, được chuẩn hóa, cập nhật và kiểm chứng để công nghệ không làm thay đổi cách công chúng hiểu về giá trị gốc của di sản.