Đình chỉ hoạt động mô tô nước trái phép tại bãi tắm ở Cô Tô

Tổ kiểm tra liên ngành huyện Cô Tô (Quảng Ninh) vừa kiểm tra hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại bãi tắm du lịch Hồng Vàn, thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản đình chỉ hoạt động mô tô nước trái phép.
Chú thích ảnh
Hoạt động kinh doanh mô tô nước trái phép ở Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ kiểm tra liên ngành phát hiện 3 trường hợp có hoạt động mô tô nước chở khách vui chơi trái phép. Cụ thể gồm: Ông Nguyễn Tuấn Mạnh, người lái thuê cho ông Phạm Văn Đồng, ở Vân Đồn (chủ phương tiện mô tô nước); ông Phạm Châu Sơn, người lái thuê cho ông Phạm Thanh Tùng, ở Khu 1 thị trấn Cô Tô (chủ phương tiện mô tô nước); ông Nguyễn Văn Vũ, người lái thuê cho ông Ngô Văn Mạnh (chủ phương tiện mô tô nước) đang điều khiển mô tô nước kéo phao chuối chở khách tại bãi tắm Hồng Vàn. Các chủ phương tiện không cung cấp được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản và đình chỉ hoạt động chở khách vui chơi trái phép, yêu cầu chủ phương tiện đưa phương tiện về trụ sở Công an huyện phối hợp xử lý theo quy định.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô chưa công bố quyết định vùng hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước theo Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, Nghị định số 19/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, thời gian qua, Ủy ban dân nhân huyện nhận được một số phản ánh, kiến nghị của nhân dân và du khách về việc một số tổ chức, cá nhân tự ý tổ chức cho phương tiện mô tô nước, phao chuối, kayak... hoạt động tại bãi biển, bãi tắm du lịch trên địa bàn huyện không đảm bảo theo quy định.

Chú thích ảnh
Hoạt động kinh doanh mô tô nước trái phép ở Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát

Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 24/5/2024, UBND huyện ban hành công văn số:1054/UBND-VHTTDL yêu cầu dừng hoạt động đối với các phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước không đảm quy định trên địa bàn huyện Cô Tô.

Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô cho biết, đảm bảo an toàn cho khách du lịch tham gia hoạt động vui chơi giải trí dưới nước là nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu.

Công tác quản lý một số dịch vụ vui chơi dưới nước trên các bãi tắm và đảo là vấn đề cấp thiết nhằm tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch.  

Phòng phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành du lịch, Công an huyện kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh mô tô nước, phao chuối và hoạt động kinh doanh dưới nước trái phép nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn của du khách, góp phần để du khách yên tâm khi đến Cô Tô.

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm. Ảnh: TTXVN phát

Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch đã tham mưu nhiều văn bản quản lý đối với các loại hình thể thao giải trí dưới nước, đặc biệt là quản lý hoạt động của mô tô nước và kéo chuối. Đồng thời tổ chức hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp điều kiện đăng ký hoạt động thể thao dưới nước theo quy định. 

Phòng phối hợp ngành chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động bãi tắm, tổng hợp kết quả báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kịp thời nội dung khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh. Đồng thời phối hợp đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô công bố quyết định vùng hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước theo Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, Nghị định số 19/2024/NĐ-CP để các phương tiện mô tô nước, phao chuối, kayak… đủ điều kiện kinh doanh theo quy định có khu vực để hoạt động.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.