Đình chỉ điều tra với bị cáo uống thuốc trừ sâu, nhảy lầu tử vong

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước, bị cáo uống thuốc trừ sâu, nhảy lầu tử vong vào chiều 29/5/2020 tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước khi bị tuyên án 3 năm tù.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nhảy lầu tự tử của ông Phước. 

6 tháng trước, Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài và bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt ông Phước 3 năm tù; trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra điều tra lại do còn nhiều thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng...

Theo Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 03 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Xoài do Thượng tá Vũ Văn Hải ký ngày 2/12/2020: Sau khi tiến hành điều tra thấy ông Lương Hữu Phước, là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã chết. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 230 và khoản 7, Điều 157, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lương Hữu Phước đã bị khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 202, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Trước đó, vào chiều 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Xoài đã có thông báo về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước đến gia đình ông.

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 15/11/2017. Vụ việc liên quan đến ông Lương Hữu Phước (đã chết), bị truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 11 giờ ngày 15/11/2017, sau khi uống rượu ở nhà anh Phạm Văn Tuấn, ở phường Tân Xuân, ông Lương Hữu Phước được Trần Hữu Quý rủ đi hát karaoke. Trên đường đi, thấy Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở về lấy. Do Quý không chịu đi bộ qua đường nên ông Phước bật xi nhan rẽ trái, khi đến phần đường dành cho xe đi theo chiều ngược lại thì bị xe máy biển số 93 H2 - 8547 do ông Lâm Tươi chở theo ông Trị Tiếp đâm phải khiến ông Quý tử vong sau đó.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử vì tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam. Tại phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm lần 2, ông Phước tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi phiên tòa xử xong, cho rằng mình vô tội, ông Phước về nhà viết tâm tư lên mạng xã hội Facebook. Đến khoảng 14 giờ ngày 29/5/2020, ông Phước một mình đi lên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước (thuộc phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài), cầm theo chai thuốc trừ sâu, đi lên lầu 2 của tòa nhà. Lên đến lầu 2, ông Phước uống hết chai thuốc sâu, sau đó trèo lên lan can, nhảy từ lầu 2 của tòa nhà Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xuống đất, tử vong.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Triệt phá ổ nhóm núp bóng cho thuê vàng để cho vay nặng lãi

Triệt phá ổ nhóm núp bóng cho thuê vàng để cho vay nặng lãi

Tối 22/10, thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 36 đối tượng liên quan các nhóm núp bóng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho thuê vàng để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất có trường hợp lên đến hơn 500%/năm.

Ngày 3/11, xét xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười và các đồng phạm

Ngày 3/11, xét xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười và các đồng phạm

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 3/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười – Công ty Triệu Nụ Cười) cùng 12 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174 – Bộ luật Hình sự) và “Tàng trữ tiền giả” (theo quy định tại Điều 207 – Bộ luật Hình sự).

Truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 Khánh Hòa

Truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 Khánh Hòa

Chiều 22/10, Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam”, theo Điều 386 Bộ luật Hình sự và ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân liên quan.