Đình chỉ dịch vụ chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long của 6 đơn vị chưa ký hợp đồng

Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vừa đình chỉ hoạt động của một số đơn vị kinh doanh dịch vụ chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long vì chưa ký hợp đồng hoạt động theo quy định.
Đình chỉ dịch vụ chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long của 6 đơn vị chưa ký hợp đồng ảnh 1

Du khách bơi thuyền Kayak trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Tiến Dũng/TTXVN

Các đơn vị bị đình chỉ hoạt động gồm: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Bigsea, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển tàu du lịch, Công ty cổ phần quản lý Đường sông số 3, Công ty TNHH phát triển du lịch Hạ Long, Công ty TNHH một thành viên Dụ Biên, Hợp tác xã dịch vụ Vạn Chài Hạ Long.

Các đơn vị trên có từ 10 - 60 thuyền kayak đang tập kết ở khu vực vụng Vung Viêng, vụng Tùng Sâu của vịnh Hạ Long tuy nhiên, lại chưa ký hợp đồng hoạt động với Ban Quản lý vịnh Hạ Long; vi phạm quy định quản lý vịnh Hạ Long.

Thời gian đình chỉ từ ngày 26/8/2017 đến khi đơn vị hoàn thành việc ký hợp đồng hoạt động dịch vụ kayak, đò chèo tay với Ban Quản lý vịnh Hạ Long theo quy định.

Hiện nay, trên vịnh Hạ Long có khoảng 1.500 thuyền kayak đang hoạt động, trong đó khoảng 300 chiếc được lai dắt, lắp theo tàu du lịch nghỉ đêm. Từ cuối tháng 6/2017, UBND thành phố Hạ Long đã ban hành Quyết định 6643/QĐ-UBND về việc quy định khu vực, tuyến hoạt động dịch vụ kayak, chèo đò tay trên vịnh Hạ Long.

Theo quyết định này, có 8 khu vực trên vịnh Hạ Long gồm: Ba Hang, Hang Luồn, Hồ Động Tiên và Hang Trinh nữ, vụng Tùng Sâu, Cửa Vạn, Vung Viêng, Hang Cỏ, khu vực Cống Đỏ - Trà Sản được tổ chức kinh doanh dịch vụ chèo thuyền kayak, chèo đò tay. Mỗi khu vực này có từ hơn 100 - 200 thuyền kayak và đò tay hoạt động với ranh giới xác định rõ ràng.

Cuối tháng 3/2017, dịch vụ chèo thuyền kayak bị tạm dừng hoạt động do loại hình dịch vụ này bị thả nổi và chưa có phương án hoạt động được phê duyệt, không được cấp phép; thu phí không theo giá niêm yết; một số doanh nghiệp có biểu hiện “chặt chém” du khách… Tuy nhiên, sau khi tỉnh Quảng Ninh xây dựng được phương án quản lý, quy hoạch vùng khai thác, dịch vụ chèo thuyền kayak đã được phép hoạt động trở lại từ 1/5/2017.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.