Đình chỉ công tác hai cán bộ bảo vệ rừng ở Lâm Đồng

Ngày 4/3, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (Lâm Đồng) cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với hai cán bộ của đơn vị này, vì đã để xảy ra tình trạng san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại Tiểu khu 267C (thuộc xã Hiệp An, Đức Trọng).

Cụ thể, hai cán bộ bị tạm đình chỉ là ông Bùi Đình Trung và ông Võ Duy Trung (Đội trưởng và nhân viên Đội chuyên trách quản lý bảo vệ rừng số 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh). Đây là 2 cán bộ được phân công trực tiếp quản lý tại khu vực Tiểu khu 267C, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Tuy nhiên, cả hai cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, để đất lâm nghiệp bị san gạt trái phép, không phát hiện và lập biên bản báo cáo kịp thời cho lãnh đạo đơn vị biết để chỉ đạo xử lý vi phạm.

Quyết định trên được đưa ra nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, lập các hồ sơ xử lý vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, qua kiểm tra mới đây, tại Tiểu khu 267C có 7 vị trí tái lấn chiếm đất rừng trồng cà phê, cây nông nghiệp dưới tán cây rừng với tổng diện tích hơn 28.000 m2. Ngoài ra, tại khoảnh 2 thuộc tiểu khu này còn có 1 vị trí lấn chiếm mới được trồng cà phê năm 2021, tổng diện tích hơn 1.000 m2; tại khoảnh 1 có 1 nhà chòi dựng trái phép trên đất rừng; tại khoảnh 3 và khoảnh 4 có 2 vị trí san gạt đất rừng trái phép với tổng diện tích gần 16.000 m2, được san băng và trồng cây nông nghiệp, thời gian tác động khoảng tháng 1 và tháng 2/2022.

Ngoài Tiểu khu 267C, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng còn phát hiện tại các Tiểu khu 278A và 268 (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý) cũng xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng để trồng cây nông nghiệp tại nhiều vị trí với tổng diện tích gần 20.000 m2. Ngoài ra, tại khoảnh 2, Tiểu khu 268 còn có 2 vị trí khai thác khoáng sản (đất) trái phép trên diện tích hơn 500 m2.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.