DIFF 2026 sẽ chứng kiến bước đột phá về quy mô sân khấu và công nghệ trình diễn

Với chủ đề “Danang - United Horizons - Những chân trời kết nối”, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) hứa hẹn bước đột phá về quy mô sân khấu và công nghệ trình diễn bên sông Hàn.
Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (ảnh tư liệu).

Ban tổ chức cho biết, sân khấu DIFF 2026 được thiết kế theo ý tưởng “giao lộ của hợp nhất”, lấy cảm hứng từ hình ảnh những đường chân trời xích lại gần nhau, nơi văn hóa, thời gian và cảm xúc giao thoa. Ngôn ngữ thiết kế được triển khai qua ba tầng không gian với các đường cong gợi hình nhịp cầu kết nối, kết hợp giữa ánh sáng, mặt nước và chuyển động cơ khí hiện đại.

Với chiều ngang lên tới 100m và diện tích gần 1.200 m², đây được xem là sân khấu có quy mô lớn nhất trong lịch sử DIFF. Khu vực biểu diễn chính rộng 50m được mở rộng nhằm tối ưu tầm nhìn cho khán giả ở mọi vị trí khán đài; đồng thời tạo điều kiện cho các đại cảnh kết nối trực tiếp với không gian pháo hoa trên sông Hàn.

Điểm nhấn nổi bật của sân khấu năm nay là hệ thống vòm nâng hạ cơ khí quy mô lớn lần đầu tiên được đưa vào vận hành. Trong đó, vòm trung tâm rộng hơn 40m, cao trên 10m có khả năng chuyển động trong chưa đầy 70 giây. Bên cạnh đó là 5 hệ vòm cơ khí có thể hoạt động độc lập hoặc đồng bộ, tạo nên hiệu ứng chuyển cảnh liên tục theo thời gian thực.

DIFF 2026 còn ứng dụng nhiều công nghệ trình diễn hiện đại như laser công suất lớn, matrix LED 3D, hệ đèn Retro Amber và hệ thống LED xuyên thấu đa tầng. Theo Ban tổ chức, toàn bộ sân khấu được vận hành như một “thực thể sống”, liên tục biến đổi theo từng tiết mục nhằm mang lại trải nghiệm thị giác đa lớp cho khán giả.

DIFF 2026 cũng được đánh giá là mùa giải quy tụ nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Đêm khai mạc ngày 30/5 với chủ đề “Thiên nhiên” sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch Trung Quốc. Các đêm thi tiếp theo lần lượt mang chủ đề “Di sản”, “Văn hóa”, “Sáng tạo” và “Tầm nhìn”, với sự tham gia của các đội đến từ Pháp, Nhật Bản, Italy, Đức, Macau (Trung Quốc), Australia, Bồ Đào Nha cùng đại diện Việt Nam. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 11/7.

Không chỉ là cuộc thi pháo hoa quốc tế, DIFF 2026 còn được đầu tư như một đại nhạc hội ngoài trời quy mô lớn. Đêm khai mạc sẽ có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoàng Hải, Hà Nhi và Nguyễn Trần Trung Quân, cùng gần 70 diễn viên múa chuyên nghiệp và hơn 30 nghệ sĩ quốc tế.

Ban tổ chức cho biết DIFF 2026 tiếp tục ứng dụng công nghệ Sky AR, cho phép khán giả tương tác với bầu trời pháo hoa trên thiết bị cá nhân. Đồng thời, hệ thống trình chiếu laser LED trên mặt sông Hàn và các tòa nhà hai bên bờ sẽ biến toàn bộ không gian lễ hội thành sân khấu đa chiều quy mô lớn.
Theo công bố của ban tổ chức, DIFF 2026 là năm đầu tiên lễ hội được tạp chí du lịch quốc tế Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.