Điều trị thành công cho ngư dân được cấp cứu mổ ruột thừa tại Trường Sa

Sáng 16/6, tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đại diện các đơn vị và chính quyền thị trấn đã hoàn tất điều trị và tiến hành bàn giao ngư dân Trần Công Nhanh cho tàu cá QNa 94952-TS, sau gần 10 ngày được cấp cứu, mổ cắt bỏ ruột thừa thành công.
Chú thích ảnh
Ông Nhanh (thứ 3, từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ thị trấn Trường Sa trước khi rời đảo. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 7/6, khi đang làm việc trên tàu cá QNa 94952-TS, ông Nhanh (50 tuổi, thường trú ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) phát bệnh với các triệu chứng đau dữ dội vùng bụng hố chậu phải, sốt, được tàu cá đưa vào sơ cứu tại đảo Thuyền Chài, sau đó chuyển đến đảo Trường Sa vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Qua thăm khám, xét nghiệm trực tiếp và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh), các bác sĩ quân y chẩn đoán ông Nhanh bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 21, có nguy cơ biến chứng viêm phúc mạc nên đã lập tức tiến hành truyền dịch, dùng kháng sinh và thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cho người bệnh.

Ông Nhanh được điều trị nội khoa sau mổ với phác đồ gồm kháng sinh, thuốc giảm đau, giảm tiết và chăm sóc hậu phẫu tích cực. Sau gần 10 ngày điều trị tại đảo, sức khỏe của ông Nhanh phục hồi, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, đi lại và ăn uống bình thường.

Thời gian gần đây, tại các đảo của huyện Trường Sa đã tiếp nhận, điều trị nhiều trường hợp ngư dân mắc bệnh đột xuất hoặc bị tai nạn lao động, bị giảm áp do lặn sâu... Gần đây nhất, chiều 14/6, các bác sĩ quân y tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn đã cấp cứu, điều trị cho ngư dân Phạm Văn Minh (sinh năm 1985, thường trú tại tỉnh Quảng Nam) là thuyền viên tàu cá QN 95489-TS, bị tai nạn lao động, vỡ xương bánh chè chân phải. Trước đó, ngày 9/5, Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận và tiến hành điều trị cho một ngư dân Trần Văn Ưu (sinh năm 1986, là thuyền viên tàu cá BT 97669-TS tỉnh Bình Thuận) bị giảm áp cấp tính mức độ nặng...

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ thị trấn Trường Sa đưa ông Trần Công Nhanh trở lại tàu để rời đảo. Ảnh: TTXVN phát

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Việc cứu chữa kịp thời ngư dân Trần Công Nhanh và nhiều ngư dân khác là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, y đức và năng lực chuyên môn vững vàng của lực lượng quân y tại đảo Trường Sa. Trong điều kiện xa đất liền, thiếu thốn vật chất và khí hậu khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sĩ quân y vẫn luôn sẵn sàng ứng trực, kịp thời cứu chữa cho ngư dân và nhân dân trên biển, thể hiện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ quân y Hải quân” nơi đầu sóng ngọn gió.

Đây không chỉ là nhiệm vụ quân y đơn thuần mà còn là hành động thiết thực góp phần giữ vững lòng dân, khẳng định chủ quyền quốc gia và vai trò chốt giữ tiền tiêu của Tổ quốc giữa Biển Đông.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.