Điều tra vụ xả súng tại thánh đường Hồi giáo ở Na Uy theo hướng khủng bố

Cảnh sát Na Uy ngày 11/8 cho biết vụ xả súng tại một thánh đường Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Oslo sẽ được điều tra theo hướng đây có thể là một hành động khủng bố.

Phát biểu tại họp báo, trợ lý cảnh sát trưởng Rune Skjold cho biết: "Chúng tôi đang điều tra vụ này như một âm mưu tiến hành hành động khủng bố".

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế được điều động tới hiện trường vụ nổ súng ở Trung tâm Hồi giáo Al-Noor thuộc Baerum, ngoại ô Oslo, Na Uy ngày 10/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ xả súng xảy ra ngày 10/8, tại trung tâm Hồi giáo al-Noor ở thị trấn Baerum, ngoại ô Oslo. Một người bị thương nhẹ. Một nghi can - được mô tả là "nam thanh niên người Na Uy" đã bị bắt giữ. 

Sau vụ tấn công trên, cảnh sát đã phát hiện thi thể một phụ nữ trẻ liên quan đến nghi can trong một ngôi nhà ở Baerum.

Cảnh sát đã thẩm vấn nghi phạm, nhưng đối tượng này không đưa ra giải thích về động cơ cho hành động của hắn.

Trước đó, truyền thông Na Uy cho biết nghi can được cho là đã đăng lên một diễn đàn trên mạng Internet vài giờ trước vụ tấn công và dường như ca ngợi kẻ đã thực hiện vụ tấn công và hai đền thờ ở New Zealand hồi tháng 3 làm 51 người thiệt mạng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

SNG cảnh báo nguy cơ không gian bị biến thành chiến trường

SNG cảnh báo nguy cơ không gian bị biến thành chiến trường

Ngày 7/10, tại cuộc họp của các bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) diễn ra ở Turkmenistan, các bên tham gia đã thông qua Tuyên bố chung "Về việc ủng hộ các bước đi thiết thực ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ".