Điều tra vụ việc nhiều cây xanh bị đốn hạ trái phép tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt

UBND phường Sóc Trăng (thành phố Cần Thơ) vừa có báo cáo chính thức về vụ việc nhiều cây xanh bị đốn hạ trái phép tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.
Chú thích ảnh
Một thân cây bị chặt bên đường. 

Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, UBND phường Sóc Trăng đã chỉ đạo Công an phường tiến hành kiểm tra thực tế tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (địa chỉ số 2 đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng).

Qua kiểm đếm thực tế vào ngày 8/12, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 42 cây xanh đã bị đốn hạ. Số cây bị chặt phá chủ yếu là cây xà cừ và một số loại cây khác. Tại thời điểm ghi nhận, các gốc cây bị đốn có màu gỗ còn tươi; các nhánh cây bị cắt tỉa bỏ lại ngổn ngang trên đường bê tông, trong khi phần thân gỗ đã bị vận chuyển đi nơi khác. Đáng chú ý, khu vực xảy ra vụ việc không có hệ thống camera giám sát.

Qua xác minh từ nhiều nguồn tin và thực tế hiện trường, cơ quan chức năng xác định đã có một nhóm người thực hiện việc đốn hạ số cây nói trên. Các đối tượng này đã thực hiện 7 lượt xe tải để vận chuyển số gỗ ra khỏi khu vực.

Chú thích ảnh
Hiện trường một gốc cây bị chặt vẫn còn thân chưa vận chuyển đi

Ngay khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch rà soát, thống kê toàn bộ thiệt hại.

Hiện, UBND và Công an phường Sóc Trăng đang phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Cần Thơ) cùng các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt thuộc quyền quản lý của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, thực tế địa lý lại nằm tại địa bàn phường Sóc Trăng (cách xa nơi đặt cơ quan quản lý). Do đó, khoảng cách giữa "quyền quản lý trên giấy" và "giám sát thực địa" đã tạo ra một khoảng trống về an ninh.

Chú thích ảnh
Một gốc cây bị chặt không tìm thấy phần thân.

Theo ý kiến của một số người dân địa phương, việc các đối tượng có thể huy động nhân lực, phương tiện cơ giới để đốn hạ và vận chuyển khối lượng gỗ lớn ngay giữa khu vực công cộng mà không vấp phải sự ngăn chặn nào từ đơn vị chủ quản, cho thấy sự buông lỏng nghiêm trọng.

Vụ việc nhiều cây xanh giá trị bị đốn hạ và “tẩu tán” trót lọt cho thấy “lỗ hổng” trong công tác quản lý tài sản công tại các đơn vị sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.