Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn, Hà Nội

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy huyện Sóc Sơn (Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết: Vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn, huyện Sóc Sơn xảy ra vào chiều 5/6 đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn vào khoảng 3 giờ ngày 6/6.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn, Hà Nội ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

Theo Công an huyện Sóc Sơn, vào sáng 6/6, lực lượng Công an thành phố Hà Nội, Kiểm lâm phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng phòng hộ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ thông tin: Vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn là vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Hà Nội. Nguyên nhân gây cháy rừng đang được các cơ quan chức năng điều tra nhưng nhận định sơ bộ có thể do thời tiết oi, nóng dẫn tới xảy ra cháy rừng.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn, Hà Nội ảnh 2

Hàng chục ha rừng phòng hộ bị thiêu rụi. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn đã làm thiệt hại khoảng 50 ha rừng keo, thông, bạch đàn... Nhận định của cơ quan chức năng, đám cháy lan sang diện tích rừng thuộc khu vực giáp ranh với ba xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Phù Linh, huyện Sóc Sơn.

Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy huyện Sóc Sơn cho biết: Do nắng nóng nhiều ngày, hơn nữa rừng phòng hộ Nam Sơn chủ yếu là gồm các loại cây như thông, keo, bạch đàn có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt, khi gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh dẫn đến cháy lớn. Bên cạnh đó, do nguồn nước ở xa hiện trường, việc tiếp nước dập lửa gặp khó khăn.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn, Hà Nội ảnh 3

Nguyên nhân cháy có thể do thời tiết. Ảnh: TTXVN phát

Đến khoảng 23 giờ ngày 5/6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới dẫn được vòi nước vào một số điểm trọng yếu gần khu dân cư, đền Sóc để chữa cháy. Trước đó, do địa hình đồi núi dốc, rừng cây dày đặc, lực lượng chức năng chỉ thực hiện dập lửa thủ công như lập dải phân cách, phát luồng tuyến chia ranh giới chống cháy lan… Đến khoảng 3 giờ ngày 6/6, ngọn lửa mới bị khống chế hoàn toàn.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.