Điều chỉnh thời gian xả lũ hồ Dầu Tiếng

Ngày 12/6, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi miền Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông báo điều chỉnh thời gian xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 2, đợt 4 năm 2025 với lưu lượng xả linh hoạt lên đến 200 m3/s.
Chú thích ảnh
Đập xả lũ hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Theo ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi miền Nam, trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ ngày 11/6/2025 ở cao trình 19,88 m vượt giới hạn trên của khoảng mực nước điều hành (từ 17,38 đến 19,22 m) theo quy định Quy trình vận hành liên hồ chứa là 0,66 m. Do đó, để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, đồng thời đảm bảo an toàn cấp nước, an toàn công trình và hạ du trong mùa mưa, lũ năm 2025, đơn vị này quyết định điều chỉnh thời gian xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng. Theo đó, đợt xả lũ diễn ra từ ngày 12 - 19/6 với lưu lượng xả linh hoạt từ 36 - 200 m3/s.

Cũng theo ông Trần Quang Hùng, sau thời gian trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi miền Nam tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập theo Quy trình vận hành liên hồ tối thiểu là 36 m³/s. Căn cứ vào diễn biến thời tiết, diễn biến thuỷ triều, mực nước hồ Dầu Tiếng, công ty sẽ phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương Tây Ninh, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh để điều chỉnh lưu lượng, thời gian xã cho phù hợp và có thông báo sau.

Đồng thời, công ty cũng thông báo đến các địa phương, các đơn vị có liên quan và người dân ở ven sông Sài Gòn biết để chủ động trong kế hoạch sản xuất.

Hồ Dầu Tiếng rộng hơn 27 km2, được xem là công trình thủy lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á với dung tích 1,58 tỷ m3 nước, nằm trải dài qua 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Hồ Dầu Tiếng có vai trò rất lớn về nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của người dân nhiều tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ. Đây là công trình quan trọng đặc biệt, liên quan đến an ninh quốc gia.

Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.