Điều chỉnh lộ trình hai tuyến buýt Hà Nội - Bắc Ninh

Do tỉnh Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, ngày 9/5, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh lộ trình phương án vận hành các tuyến buýt đi và đến tỉnh này.
Chú thích ảnh
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt đi và đến tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, nhằm bảo đảm việc phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức vận hành các tuyến buýt số 10A (Long Biên - Từ Sơn) và 54 (Long Biên - thành phố Bắc Ninh) quay đầu tại gầm cầu đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Thường, huyện Gia Lâm) từ nay cho đến khi có thông báo mới để phù hợp với phương án tổ chức vận tải hành khách của tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, ngày 7/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản tạm dừng hoạt động đối với các tuyến xe buýt nội tỉnh, các tuyến xe buýt kế cận có điểm đầu, cuối thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh và không thực hiện đón trả khách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đối với các tuyến có lộ trình chạy qua tỉnh Bắc Ninh.

Do tình hình gia tăng các ca mắc COVID-19 trên địa bàn, từ 0 giờ ngày 7/5, tỉnh Bắc Ninh đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 5/8 huyện, thị, thành phố gồm: Huyện Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.