Điện và thư chúc mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), lãnh đạo các nước Hungary, Vương quốc Saudi Arabia, Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Nhà nước Qatar, Cộng hòa Dominicana, Cộng hòa Estonia, Cộng hòa Kenya, Cộng hòa Maldives, Mông Cổ, Cộng hòa Mozambique, Cộng hòa Nicaragua, Nhà nước Palestine, Cộng hòa Peru, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Liên bang Thụy Sỹ, Cộng hòa Uzbekistan và Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đã có các Điện và Thư chúc mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Chú thích ảnh
Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng thống Hungary Novak Katalin gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Hungary Orban Viktor  gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quốc vương Vương quốc Saudi Arabia Salman bin Abdullaziz Al Saud  và Hoàng Thái tử, Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdullaziz al Saud gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammed Shahabuddin gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Cộng hòa Belarus Natalya Kochanova và Chủ tịch Viện Đại biểu Cộng hòa Belarus Vladimir Andreichenko gửi Thư mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Quốc vương Nhà nước Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Dominicana Luis Abinader Corona gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng thống nước Cộng hòa Estonia Alar Karis gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng phòng vệ Cộng hòa Kenya William Samoei Ruto gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Maldives Ibrahim Mohamed Solih gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gombojavyn Zandanshatar gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Ortega Saavedra và Phó Tổng Thống Rosario Murillo đồng gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Nhà nước Palestine Mohammed Shtayyeh gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng thống Cộng hòa Peru Dina Boluarte Zegarra  gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan gửi Điện chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Phó Tổng thống, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Mohammed bin Rashid Al Maktoum gửi Điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phó Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz gửi Điện chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Chú thích ảnh
Băng rôn chào mừng Quốc khánh được treo khu vực Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Alain Berset gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

*Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Cộng hòa Nhân dân Hungary Szijjarto Peter, Bộ trưởng Ngoại giao và Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Ahmed Attaf , Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus Sergei Aleinik , Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dominicana Roberto Álvarez, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Mông Cổ Batmunkhiin Battsetseg, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran Hossein Amir-Abdollahian, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Israel Eli Cohen, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Maldives bdulla Shahid, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Peru Ana Cecilia Gervasi Diaz, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Uzbekistan Bakhtiyor Saidov gửi Điện và Thư chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.