Ứng dụng WhatsApp đạt trên 2 tỷ người dùng trên toàn cầu

Ngày 12/2, ứng dụng tin nhắn WhatsApp của Facebook thông báo ứng dụng này đã có trên 2 tỷ người dùng trên toàn cầu, trở thành nền tảng truyền thông xã hội thứ hai trên thế giới đạt được cột mốc đó.

Chú thích ảnh
Biểu tượng ứng dụng WhatsApp. Ảnh: AFP/TTXVN

WhatsApp cho biết họ đã có 500 triệu người dùng vào năm 2014, khi Facebook Inc mua công ty khởi nghiệp nhắn tin di động này với giá 19 tỷ USD. WhatsApp hiện trở thành một trong những dịch vụ được sử dụng nhiều nhất trong "đại gia đình" các ứng dụng của trang mạng xã hội này.

WhatsApp tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu "mã hóa mạnh" cho phép người dùng có thể kết nối một cách riêng tư, kể cả đối với các cơ quan hành pháp tại Mỹ hay những nước khác, qua đó cung cấp cho người dùng quyền truy cập tối ưu.

Ứng dụng tin nhắn này cũng là công cụ truyền thông di động chính ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó đóng vai  trò quan trọng trong các hoạt động như mua sắm, vận động chính trị cũng như lĩnh vực khác của cuộc sống thường nhật.

TTXVN/Báo Tin tức
Facebook tăng quyền kiểm soát trong ứng dụng nhắn tin Messenger Kids
Facebook tăng quyền kiểm soát trong ứng dụng nhắn tin Messenger Kids

Ngày 4/2, Facebook thông báo sẽ bổ sung thêm các công cụ và tính năng mới để giúp các phụ huynh tăng quyền kiểm soát trên ứng dụng nhắn tin Messenger Kids cho những người dùng dưới 13 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN