Diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu đều có thu nhập cao

Từ đầu tháng 7 đến nay, nông dân ở các huyện vùng ven biển của tỉnh Trà Vinh, như: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và thị xã Duyên Hải tiếp tục mở rộng diện tích cây màu thực phẩm hơn 500 ha. Hầu hết diện tích màu thực phẩm được trồng mới tại các vùng đất cát, đất ven triền giồng, đất ruộng gò cao.
Chú thích ảnh
Nông dân huyện Châu Thành chuyển đổi từ trồng lúa kém hiểu quả sang trồng dưa chuột. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Theo báo cáo của Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Trà Vinh, nhờ thời tiết năm nay thuận lợi mưa sớm và mưa đều nên nông dân trong tỉnh có điều kiện xuống giống mở rộng diện tích cây màu trên những vùng đất gò cao.

Đa số nông dân chọn trồng cây màu thực phẩm, như: dưa leo, bí đỏ, cà chua, cải và đậu các loại… có thời gian thu hoạch ngắn, trồng được nhiều vụ trong mùa mưa để tăng thu nhập. Nhờ đó, tổng diện tích cây màu được trồng cả tỉnh từ đầu năm đến nay đạt gần 30.000 ha, tăng hơn 6.000 ha so cùng kỳ; trong đó, diện tích cây màu thực phẩm chiếm hơn 52% diện tích.

Điều đáng mừng, hàng chục nghìn lượt hộ nông dân trong tỉnh Trà Vinh mạnh dạn chuyển đổi sản xuất trên những vùng đất trồng lúa ven triền giồng, gò cao thiếu nước tưới, đất trồng mía… sang trồng cây màu trong năm nay đều có thu nhập cao. Các loại rau màu, như: ngô, bí đỏ, cà chua, dưa leo, rau xanh các loại hiện thị trường đang có nhu cầu rất lớn và giá bán cao hơn từ 20 - 40% so với trước đây nên nông dân có thu nhập từ 90 - 100 triệu đồng/ha/vụ.

Ông Huỳnh Văn Thảo, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú cho biết, gần tháng nay, nông dân trong huyện, nhiều nhất là các hộ ở vùng mía nguyên liệu tại các xã Lưu Nghiệp Anh, An Quãng Hữu, Kim Sơn, Thanh Sơn, Tân Sơn đã trồng hơn 1.000 ha cây màu trong tổng số hơn 2.000 ha đất trồng mía được nông dân chuyển đổi sang nuôi, trồng các loại cây con khác. Nhờ việc chuyển đổi này, nông dân không bỏ hoang đất mía, có thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng/ha/vụ.

Hiện nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh khuyến cáo nông dân khi mở rộng diện tích trồng màu nên có sự đầu tư như sử dụng màng phủ nông nghiệp, nhà lưới và thực hành sản xuất theo phương thức sản xuất nông nghiệp tốt để tạo lợi thế đầu ra sản phẩm, bán được giá cao để tăng lợi nhuận.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.