Diện tích chưa đủ nước cho gieo cấy sẽ được cấp bằng trạm bơm dã chiến

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 15 giờ ngày 17/2 - ngày cuối cùng lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022, các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước là 503.235/506.558 ha, đạt 99,34% diện tích gieo cấy.
Chú thích ảnh
Trạm bơm Phù Sa (Sơn Tây, TP Hà Nội) hoạt động hết công suất cung cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Diện tích phụ thuộc vào dòng chảy từ sông Hồng chưa hoàn thành lấy nước còn 145 ha của thành phố Hà Nội thuộc các huyện Hoài Đức 28 ha, Thạch Thất 117 ha. Các diện tích này sẽ tiếp tục được địa phương cấp đủ nước bằng trạm bơm dã chiến.

Đợt 3 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ được thực hiện theo kế hoạch, bắt đầu từ 0 giờ ngày 13/2 đến 24 giờ ngày 17/2 (5 ngày). Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nước cho hạ du từ 6 giờ ngày 11/2 (trước ngày đầu tiên của đợt 3 lấy nước 42 giờ).

Theo Tổng cục Thủy lợi, tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong đợt 3 là 0,8 tỷ m3. Nhờ đó, mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Sơn Tây trung bình toàn đợt 3 đạt 1,99 m, cao nhất đạt 2,41 m. 

Do dòng chảy hệ thống sông được duy trì bảo đảm theo yêu cầu, các công trình đã được sửa chữa, nâng cấp và các trạm bơm dã chiến, các cống lấy nước vùng triều có điều kiện vận hành thuận lợi. 

Để bảo đảm yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh, bảo đảm tiết kiệm nước để phát điện trong điều kiện nguồn nước ngày càng khó khăn, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, tổng kết công tác lấy nước vụ Đông Xuân 2021 - 2022, rút kinh nghiệm để triển khai lấy nước tiết kiệm, hiệu quả hơn trong các năm tới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội đánh giá khả năng lấy nước của các hệ thống thủy lợi trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai khẩn cấp xây dựng trạm bơm dã chiến Liên Mạc và Trung Hà; cải tạo, nâng cấp một số công trình lấy nước của thành phố để bảo đảm đủ năng lực theo kịp tiến độ lấy nước của các địa phương khác.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.