Điện thoại X3 dùng chip lõi tứ đầu tiên của LG

Sản phẩm còn có tên khác là P880, tích hợp chip bốn nhân Nvidia Tegra 3 (giống máy tính bảng Asus Transformer Prime) và dự kiến xuất hiện ở triển lãm Mobile World Congress 2012.

Sản phẩm còn có tên khác là P880, tích hợp chip bốn nhân Nvidia Tegra 3 (giống máy tính bảng Asus Transformer Prime) và dự kiến xuất hiện ở triển lãm Mobile World Congress 2012. Theo trang web Android Modaco, LG X3 có cỡ lớn 4,7 inch độ phân giải HD (tương đương Samsung Galaxy Nexus). Máy dùng thỏi pin lớn 2.000 mAh, bộ nhớ trong 16 GB và camera chụp ảnh 8 megapixel.

Điện thoại X3 dùng chip lõi tứ đầu tiên của LG ảnh 1

LG X3 dùng chip lõi tứ. Ảnh: Pocketnow

Thử nghiệm ban đầu cho thấy, LG X3 dùng chip lõi tứ 1,4 GHz cho số điểm 4412 ở phần mềm Quadrant Benchmark, cao gấp đôi Samsung Galaxy Nexus (vốn dùng loại lõi kép 1,2 GHz). Chiếc máy này được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) và nhiều khả năng được giới thiệu tại sự kiện Mobile World Congress 2012 diễn ra cuối tháng này ở Tây Ban Nha.

Ngoài X3, thông tin về điện thoại LG Optimus 3D 2 cũng xuất hiện trên mạng. Đây là sản phẩm kế thừa từ model Optimus 3D ra mắt năm ngoái. Chiếc máy mới có thiết kế mỏng 9,8 mm, được trang bị màn hình công nghệ IPS 4,3 inch, chip lõi kép và camera kép cho phép quay video và chụp ảnh dạng ba chiều.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.