Điện thoại thông minh Apple và Google thắng lớn tại Mỹ

Hai gã khổng lồ về công nghệ thông tin Apple và Google đã củng cố vai trò thống lĩnh thị trường điện thoại thông minh tại Mỹ trong năm 2012. Đây là kết quả của một khảo sát do công ty theo dõi thị trường thông tin comScore công bố ngày 4/1.

Hai gã khổng lồ về công nghệ thông tin Apple và Google đã củng cố vai trò thống lĩnh thị trường điện thoại thông minh tại Mỹ trong năm 2012. Đây là kết quả của một khảo sát do công ty theo dõi thị trường thông tin comScore công bố ngày 4/1.

Theo khảo sát của comScore, trong 3 tháng cuối năm 2012, thị phần người đăng ký sử dụng phần mềm Android của hãng Google chiếm tới 53,7%, trong khi thị phần của "Trái táo cắn dở" tăng từ 34,3% lên 35%. Số người sử dụng điện thoại thông minh iPhone của Apple chiếm tới 18,5% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, từ mức 17,1% tính đến cuối tháng 8/2012.

Điện thoại thông minh Apple và Google thắng lớn tại Mỹ ảnh 1

Iphone 5- một trong những sản phẩm đình đám của Apple. Ảnh: Internet.

Khảo sát của comScore cũng cho biết điện thoại di động phổ biến nhất thuộc về gã khổng lồ điện tử Samsung của Hàn Quốc với 26,9% số đăng ký thuê bao tại Mỹ dùng điện thoại Samsung.

Có thể nói các sản phẩm của Apple dường như vẫn duy trì sức thu hút của mình trên thị trường điện thoại thông minh, mặc dù có nhiều sản phẩm của các hãng đối thủ cạnh tranh khác cũng được dự kiến tung ra thị trường. Trong đó, phải kể đến điện thoại thông minh sử dụng màn hình máy tính Ubuntu do công ty Canonical có trụ sở tại London (Anh) hỗ trợ. Canonical cho hiết Ubuntu có thể sẽ đi kèm với bàn phím và màn hình như một máy tính cá nhân và hoạt động dựa trên nguồn mã mở Linux. Các nhà lãnh đạo Canonical hy vọng điện thoại thông minh Ubuntu sẽ phổ biến trong giới doanh nghiệp, giúp người sử dụng có thể sở hữu một máy tính để bàn mỏng nhưng lại có các chức năng của một điện thoại. Dự kiến, điện thoại thông minh Ubuntu sẽ được tung ra thị trường vào đầu năm 2014.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.