Điện thoại Samsung bốc khói gây náo loạn máy bay

Các tiếp viên trên chuyến bay của hãng IndiGo phát hiện khói bốc ra từ chiếc Samsung Note 2 trong một túi xách của hành khách nằm trong ngăn đựng hành lý.
Điện thoại Samsung bốc khói gây náo loạn máy bay ảnh 1

Chiếc điện thoại Samsung bốc cháy trên máy bay. Ảnh: NDTV

Hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ cho biết ngày 23/9, một chiếc điện thoại Samsung Note 2 bốc khói đã gây báo động trên một chuyến bay của hãng này từ Singapore đến thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) phải thu hồi hàng triệu mẫu điện thoại Galaxy Note 7 vì lỗi pin.

Tuyên bố của IndiGo xác nhận sáng 23/9, một số hành khách đi trên chuyến bay mang số hiệu 6E-054 từ Singapore đến thành phố Chennai đã ngửi thấy mùi khói trong buồng lái máy bay và nhanh chóng cảnh báo phi hành đoàn. Các nhân viên trên chuyến bay sau đó đã phát hiện ra khói từ chiếc Samsung Note 2 trong một túi xách của hành khách nằm trong ngăn đựng hành lý. Họ đã sử dụng bình cứu hỏa trước khi nhúng chiếc điện thoại này vào nước. Máy bay đã hạ cánh an toàn sau sự việc.

Kể từ khi Samsung tung ra thị trường điện thoại Galaxy Note 7 vào tháng 8, nhiều hình ảnh chiếc điện thoại này bị cháy được tung lên mạng xã hội. Samsung sau đó xác nhận pin của điện thoại này bị lỗi và đang phải gấp rút thu hồi 2,5 triệu mẫu điện thoại này tại nhiều thị trường. Hãng này cũng khuyến cáo khách hàng tại 10 nước tạm thời chuyển sang thiết bị di động khác cho đến khi hãng này khắc phục được lỗi pin.

Hiện nhiều hãng hàng không trên thế giới đã yêu cầu hành khách tắt điện thoại Galaxy Note 7 hoặc thậm chí phải cất điện thoại này trong hành lý ký gửi trước khi lên máy bay. Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã khuyến cáo hành khách không nên sử dụng, sạc pin hay để điện thoại Galaxy Note 7 trong hành lý ký gửi trong suốt hành trình bay cho dù điện thoại đã được chuyển sang chế độ máy bay. Trong khi đó, ba hãng hàng không của Australia đã cấm hành khách sử dụng hay sạc pin thiết bị này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.