Điện thoại di động ngày càng lên ngôi ở Trung Quốc

Adolfo Laborde, một chuyên gia về quan hệ quốc tế người Mexico (Mê-hi-cô) và từng giảng dạy tại trường Đại học Fudan ở Thượng Hải, cho biết người dân Trung Quốc đang sử dụng điện thoại di động để làm nhiều thứ vượt xa chức năng cơ bản của nó.

Ông Laborde cho biết ông đã học cách sử dụng điện thoại của mình để đi chợ, đặt vé tàu hay thuê một chiếc xe đạp, tất cả thông qua ứng dụng nhắn tin nhanh WeChat.

Số liệu từ Trung tâm thông tin Internet của Trung Quốc cho thấy tính đến tháng 12/2016, số người sử dụng Internet tại Trung Quốc đã đạt 731 triệu người, hơn cả toàn bộ dân số châu Âu, và khoảng 95% cư dân mạng, tương đương 695 triệu người, kết nối với các trang mạng thông qua thiết bị di động, trong đó 469 triệu người tiến hành thanh toán bằng điện thoại di động và 208 triệu người sử dụng nó để mua thực phẩm.

Giá trị các giao dịch thương mại điện tử ở Trung Quốc đã lên tới 21,8 tỷ NDT (3,2 tỷ USD) trong năm 2015. Con số này dự kiến ​​sẽ đạt 38 tỷ NDT (5,5 tỷ USD) vào năm 2020.

Ông Laborde cho biết thương mại điện tử thúc đẩy tiêu dùng, bởi vì các ứng dụng này khiến cho việc mua bán khi không có tiền mặt trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các giao dịch trực tuyến thường có nhiều lợi thế như được giảm giá hoặc khuyến mại đặc biệt. Thêm vào đó, sự gia tăng của doanh số bán lẻ trực tuyến cũng kèm theo sự phát triển của dịch vụ logistic khi hàng hoá phải được giao tận tay khách hàng.

Theo các nhà phân tích của The Financial Times, mua sắm trực tuyến chiếm 18% tổng doanh thu bán lẻ ở Trung Quốc trong năm 2016, trong khi ở Mỹ con số này chỉ ở mức 8%. Hay số lượng giao dịch trên trang thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc trong ngày Single Day (Ngày độc thân) năm 2014 bằng với tổng doanh số bán hàng trong một quý tại Walmart ở Mexico.

Jorge Sanchez Tello, nhà nghiên cứu tại Quỹ nghiên cứu Tài chính thuộc Viện Công nghệ độc lập Mexico, cho biết tầng lớp trung lưu và mạng lưới băng thông mở rộng đã góp phần thúc đẩy sức tăng trưởng của hoạt động mua sắm trực tuyến ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

M. H (Theo THX)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.