Điện thoại di động của Tổng thống Mexico bị tin tặc tấn công

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 17/3 xác nhận một trong những thiết bị di động của bà đã bị tin tặc tấn công vài ngày trước, song cơ quan an ninh thông tin đã vào cuộc và vô hiệu hóa thành công cuộc tấn công này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo tại Mexico City ngày 4/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum cho biết thiết bị bị tin tặc tấn công không mang số điện thoại mà bà đang sử dụng với tư cách nguyên thủ quốc gia mà là chiếc điện thoại thông minh mang số điện thoại cũ bà đã sử dụng từ năm 2008.

Thông tin về nguồn gốc số điện thoại bị tin tặc tấn công, Tổng thống Mexico cho biết trong thời gian tham gia một hoạt động xã hội hồi năm 2008, cựu Thượng nghị sĩ Layda Sansores đã cho bà số điện thoại này đồng thời chịu trách nhiệm thanh toán cước phí (trả sau) do thời điểm đó bà Sheinbaum chỉ sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước và thường xuyên rơi vào tình trạng hết tiền trong tài khoản.

Bên cạnh đó, Tổng thống Sheibaum cũng cho biết đây là số điện thoại bà từng sử dụng trong thời gian giữ chức Quận trưởng Tlalpan, thủ đô Mexico City, và bà đã cung cấp số điện thoại này cho người dân địa phương để tiếp nhận khiếu nại. Đây cũng chính là lý do số điện thoại này sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.