Diễn tập ứng phó với động đất tại Mexico

Ngày 21/6, hàng triệu người trên khắp Mexico đã tham gia các cuộc diễn tập ứng phó với động đất. Đây là đợt diễn tập lần đầu tiên tại quốc gia Bắc Mỹ này kể từ khi các hoạt động như thế này phải tạm hoãn hồi năm ngoái do đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Những ngôi nhà bị hư hỏng sau trận động đất độ lớn 7,4 ở Oaxaca, Mexico ngày 23/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thủ đô Mexico City, cuộc diễn tập mô phỏng tình huống động đất 8 độ với tâm chấn ở ngoài khơi bờ biển bang Guerrero, miền Nam nước này. Giới chức sở tại cho biết khoảng 6 triệu người, cùng nhiều máy bay trực thăng của Lực lượng bảo vệ dân sự và các nhân viên cứu hỏa đã tham gia các cuộc diễn tập.

Tại khu vực Đại lộ Paseo de la Reforma, nơi tập trung các khách sạn, doanh nghiệp lớn và các văn phòng chính phủ, hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi các tòa nhà khi xuất hiện cảnh báo đỏ.

Tại các bang khác không có nguy cơ động đất, như bang Nuevo Leon ở miền Bắc, các hoạt động diễn tập mô phỏng nhiều tình huống ứng phó với hỏa hoạn.

Việc nối lại các cuộc diễn tập khẩn cấp nói trên được thực hiện trong bối cảnh Mexico ghi nhận số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 giảm đáng kể.  

Trước đại dịch, các cuộc diễn tập động đất được tổ chức thường xuyên nhằm giúp người dân Mexico nâng cao khả năng ứng phó trong trường hợp xuất hiện các trận động đất lớn. Năm nay, trong quá trình diễn tập, nhà chức trách yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19, vốn đã khiến hơn 231.000 người tử vong tại Mexico tính đến nay.

Mexico là một trong những khu vực có nhiều hoạt động địa chấn nhất trên Trái Đất. Vào ngày 19/9/1985, một trận động đất có độ lớn 8,1 đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và phá hủy hàng trăm tòa nhà tại thủ đô Mexico City. Vào năm 2017, chỉ một thời gian ngắn sau khi người dân tham gia cuộc diễn tập nhân dịp tưởng niệm 32 năm sau trận động đất kinh hoàng nói trên, một trận động đất có độ lớn 7,1 đã xảy ra và khiến 370 người thiệt mạng.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.