Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân năm 2025

Ngày 19/9, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Huế tổ chức diễn tập chuyên đề ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân năm 2025 với tình huống giả định xảy ra cháy tại phòng hotlab của Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa A.
Chú thích ảnh
Sơ tán người bị nạn ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng sự cố bức xạ, hạt nhân.

Kịch bản giả định vụ cháy không rõ nguyên nhân gây hư hại cấu trúc phòng, làm rơi vỡ nhiều đồ vật, dẫn đến nhiễm bẩn phóng xạ tại một số vị trí. Một số nhân viên trong khu vực bị bỏng nhẹ, xây xát, tinh thần hoảng loạn và nhiễm bẩn phóng xạ trên bề mặt quần áo.

Chú thích ảnh
Triển khai cấp cứu cho người gặp nạn ở khu vực cách ly an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế đánh giá mức báo động, báo cáo Ban Chỉ huy khởi động kế hoạch ứng phó sự cố cấp thành phố. Các đơn vị liên quan như Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế phối hợp triển khai sơ cứu, trấn an, xử lý nhiễm bẩn, đồng thời tẩy xạ khu vực và đánh giá tình trạng sức khỏe nạn nhân và những người liên quan.

Chú thích ảnh
Diễn tập cứu hỏa đám cháy tại phòng hotlab của Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa A.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, kịch bản diễn tập hằng năm luôn được đổi mới, đa dạng, sát thực tiễn, qua đó rèn luyện năng lực xử lý tình huống, nâng cao tính chủ động trước các nguy cơ có thể xảy ra. Thông qua diễn tập, khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng được củng cố; ý thức, kỹ năng ứng phó của cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng từng bước được nâng cao.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi mỗi tình huống giả định như tình huống thật để rèn luyện phản ứng nhanh, chính xác, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Tổ chức khoanh vùng và ngăn chặn người dân đến khu vực xảy ra sự cố.

Theo UBND thành phố Huế, đến đầu năm 2025, trên địa bàn có 68 cơ sở đang hoạt động với 157 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế còn hiệu lực, gần 45 nguồn phóng xạ và khoảng 45 thiết bị bức xạ khác đang được sử dụng, lưu giữ. Công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân luôn được thành phố chú trọng, chỉ đạo sát sao. Hằng năm, thành phố ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân, trong đó diễn tập luôn được xác định là hoạt động trọng tâm. Năm 2025 là lần thứ 5 hoạt động này được tổ chức nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.