Diễn tập mô phỏng phòng chống tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp

Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang phối hợp cùng Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Cộng đồng chuyên gia Security Bootcamp đã tổ chức thành công chương trình “Security Bootcamp 2024 với chủ đề Humanity diễn ra từ ngày 28 - 29/9, với sự tham dự của hơn 300 chuyên gia trong lĩnh vực Cyber Security tại Việt Nam.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp Hội Internet Việt Nam cho biết: Cộng đồng Security bootcamp đang tích cực tái đầu tư lợi nhuận của chương trình vào việc mua sắm trang thiết bị đầu tư công nghệ, nhằm gia tăng chất lượng chuyên môn của đấu trường an toàn thông tin.

Chú thích ảnh
Các đội tham gia diễn tập mô phỏng phòng chống tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp.

Tại sự kiện, ông Lê Phạm Thiên Hồng Ân, Trưởng nhóm nghiên cứu bảo mật IoT, Trung tâm An toàn thông tin VNPT chia sẻ về quá trình đội ngũ chuyên gia an toàn bảo mật của VNPT đã phát hiện ra lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, có thể kiểm soát Drone chỉ trong chưa đầy 1 phút.

Ông Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Công nghệ và dịch vụ chuyên gia (VSEC) cho biết, AI đang mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực an ninh mạng, hứa hẹn giải quyết những thách thức lớn nhất mà các đội vận hành an ninh đang phải đối mặt, từ việc rút ngắn thời gian phản ứng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, đến việc cải thiện khả năng mở rộng.

Đáng chú ý, chương trình Đấu trường an toàn thông tin Cyber Security Arena năm nay sôi động với 22 đội (mỗi đội 3 thành viên). Trong chương trình, các đội sẽ được tham gia vào môi trường diễn tập mô phỏng hệ thống mạng của một doanh nghiệp với nhiều thành phần khác nhau Kịch bản là hệ thống vừa bị tấn công và doanh nghiệp muốn thuê các chuyên gia an toàn thông tin thực hiện 3 nhiệm vụ: AI phân tích và tìm kiếm nguyên nhân hacker qua mặt hệ thống sinh trắc học để xâm nhập hệ thống; Forensic phân tích và tìm kiếm các bằng chứng hệ thống bị kiểm soát, khôi phục dữ liệu bị mã hóa; Attac tìm kiếm các điểm yếu, khai thác và quyền điều khiển hệ thống.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.