Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình

Chợ Tân Bình – chợ chuyên kinh doanh vải, quần áo lớn nhất TP Hồ Chí Minh bất ngờ phát hoả ngay thời điểm có hàng trăm người đang mua bán bên trong.
Đây là tình huống giả định trong buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại chợ Tân Bình (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) diễn ra vào tối 3/10. 
Theo đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ PCCC TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND quận, công an, quận đội, y tế, điện lực và các đơn vị chức năng liên quan của quận Tân Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố.
Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình ảnh 1

Diễn tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại chợ Tân Bình tối nay.

Theo đó, tình huống giả định đặt ra vào khoảng 19 giờ tối 3/10, tại khu vực bán quần áo, mỹ phẩm, trang sức ở tầng trệt, khu 1A (chợ Tân Bình) xảy ra chập điện dẫn đến cháy, nổ.
Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình ảnh 2

Lực lượng chữa cháy tại chỗ sử dụng bình CO2 tiến hành khống chế ngọn lửa khi phát hiện sự cố cháy nổ.

Do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vải, quần áo, ba lô… nên lửa bùng phát và cháy lan rất nhanh. Khói, khí độc và nhiệt độ từ đám cháy tỏa ra rất lớn. Điều đáng nói là vào thời điểm này trong chợ có hơn 200 người đang mua bán.
Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình ảnh 3

Một nhóm lực lượng tại chỗ sử dụng vòi nước xịt khống chế ngọn lửa.

Nhận tin báo, điện lực Tân Bình lập tức ngắt điện tại khu vực chợ để đảm bảo an toàn và lực lượng PCCC tại chỗ của quận Tân Bình gồm 43 người nhanh chóng sử dụng bình CO2, dùng máy bơm phun nước chữa cháy, cô lập đám cháy ngăn lửa lan rộng.
Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình ảnh 4

Nhanh chóng hướng dẫn tiểu thương đưa hàng hoá ra vị trí an toàn.

Đồng thời, các lực lượng tại chỗ hướng dẫn tiểu thương, khách hàng trong chợ thoát nạn ra ngoài; di chuyển hàng hóa chưa bị cháy ra xa đám cháy. Phía bên ngoài, lực lượng công an phường, cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phố phong tỏa hiện trường, không để người dân hiếu kỳ tụ tập ở khu vực xảy ra cháy, nổ nguy hiểm.
Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình ảnh 5

Tiểu thương và khách hàng nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đang xảy ra cháy nổ.

Cùng trong thời điểm đó, lực lượng PCCC đã nhanh chóng điều động 84 cán bộ - chiến sĩ và 4 xe chỉ huy, 7 xe nước chữa cháy, 3 xe chuyên dùng, 1 xe CNCH tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, cứu nạn từ nhiều hướng.
Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình ảnh 6

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp gồm quận 11, Tân Phú đã có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án chữa cháy; đồng thời còn sử dụng tay robot hiện đại để tham gia cứu hộ.

Ngoài ra, một nhóm chiến sĩ PCCC đã phá dỡ một số công trình trong chợ, tiếp cận sâu vào đám cháy, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt, cứu nạn. Sau gần 1 giờ tích cực chữa cháy, CNCH, cảnh sát khống chế được đám cháy.
Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình ảnh 7

Các chiến sĩ PCCC đưa người bị nạn ra ngoài.

Theo đó, các chiến sĩ đã tìm thấy và đưa 14 người mắc kẹt ra ngoài. Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được lực lượng y tế sơ cứu, chuyển đến bệnh viện gần nhất cấp cứu.
Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình ảnh 8

Lực lượng chữ thập đỏ đã có mặt ở bên ngoài để tiến hành sơ cứu cho các nạn nhân.

Theo Thượng tá Trần Đức Nha, Phó Trưởng phòng cảnh sát PCCC quận 11, việc tổ chức diễn tập tình huống cháy chợ Tân Bình là rất cần thiết, bởi không chỉ đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu mà đây còn là hoạt động tuyên truyền cho tiểu thương trong việc chấp hành các quy định an toàn cháy nổ.
Diễn tập giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong vụ cháy nổ lớn ở chợ Tân Bình ảnh 9

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Được biết, ngôi chợ có tổng diện tích mặt bằng khoảng 20.000m2, gồm 7 khu vực với hơn 2.500 sạp kinh doanh. Hàng hóa kinh doanh tại chợ chủ yếu là quần áo, vải, vàng bạc, kim khí điện máy, mỹ phẩm, ăn uống…. 
Trong chợ thường có khoảng 150 tấn vải, 50 tấn quần áo thành phẩm và nhiều chất dễ cháy. Hệ thống điện điện sinh hoạt cũ kỹ, hư hỏng, được cải tạo nhiều lần nhưng vẫn trình quá trình xuống cấp. Điều đáng nói, tiểu thương vẫn lén lút, tự ý câu mắc điện sai quy đinh, sử dụng lửa trần, nhang đèn thờ cúng, đốt vàng mã, hút thuốc lá... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn.
Lê Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.